-
Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp
-
Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí
-
Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân
-
Cấm xe tải đi vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc: Đơn vị quản lý đường nói gì?
-
Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí"
-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
-
Người khôn sống ở đời: 3 chuyện càng “quá cố chấp” càng thiệt thân
-
Phát hiện vật liệu nổ nghi là bom khi đào móng nhà ở Hà Nội
-
Người đẹp showbiz là ái nữ thừa kế gia tộc nội thất nổi danh Sài Gòn, có lịch sử lên tới 40 năm: Vừa đẹp lại vừa giỏi chính là đây
-
Bà Paetongtarn nộp đơn bào chữa lên tòa án Thái Lan, phủ nhận tin đồn từ chức
Thể thao
05/08/2025 09:44Vô địch giải giao hữu là điềm xấu với MU?
![]() |
Manchester United giành chức vô địch Summer Series League tại sân Soldier Field, Chicago. |
Lịch sử cho thấy các đội vô địch cúp giao hữu thường không có kết quả tốt khi vào mùa giải chính. Liệu đây có phải là một điềm xấu cho "Quỷ đỏ"?
Điềm xấu
Manchester United, dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, có một mùa hè ấn tượng tại Mỹ, với thành tích bất bại. Họ có 2 chiến thắng liên tiếp, bao gồm trận thắng 2-1 trước West Ham United và 4-1 trước Bournemouth, sau đó là hòa 2-2 trước Everton.
Rasmus Hojlund, Patrick Dorgu, Amad Diallo hay các tân binh như Bryan Mbeumo và Cunha đều để lại dấu ấn, giúp người hâm mộ Man United lạc quan trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, thành tích này tại cúp giao hữu làm dấy lên lo ngại, khi lịch sử cho thấy các đội vô địch cúp giao hữu thường không duy trì được phong độ khi mùa giải chính bắt đầu.
Theo thống kê từ The Guardian, trong 10 năm qua, chỉ có 2 trong số 10 đội vô địch cúp giao hữu lớn ở nước ngoài duy trì được phong độ tốt khi vào mùa giải chính. Ví dụ, Manchester City vô địch International Champions Cup 2018 nhưng chỉ xếp thứ 3 tại Premier League mùa 2018/19.
Tương tự, Liverpool vô địch Audi Cup 2017 nhưng kết thúc mùa giải Premier League 2017/18 ở vị trí thứ 4. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Man United lo ngại rằng chức vô địch Summer Series League 2025 có thể là một điềm xấu.
Lý do chính là sự khác biệt giữa cúp giao hữu và mùa giải chính. Cúp giao hữu thường không có áp lực lớn, và các đội thường thử nghiệm đội hình. Điều này dễ thấy khi MU chạm trán West Ham United hay Bournemouth, những đội thường gây khó cho họ ở mùa giải chính thức. Cường độ thi đấu và tính chất của các trận giao hữu cũng không cao.
Trong khi đó, mùa giải chính đòi hỏi sự ổn định và phong độ cao, điều Man United thiếu trong mùa 2024/25, khi họ kết thúc ở vị trí thứ 15. HLV Ruben Amorim trong cuộc phỏng vấn sau trận, cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đã có một mùa hè tốt, nhưng mùa giải chính là một câu chuyện khác”.
MU cần đứng trên mặt đất
Bên cạnh đó, lịch sử của Manchester United cũng cho thấy rằng thành tích tại các cúp giao hữu không phải lúc nào cũng phản ánh đúng phong độ thực sự. Mùa hè 2022, Man United vô địch International Champions Cup nhưng chỉ xếp thứ 6 tại Premier League mùa 2022/23.
Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Summer Series League 2025 có thể là một dấu hiệu không tốt. Hơn nữa, Manchester United chưa chạm trán đối thủ mạnh thật sự nào tại cúp giao hữu vừa qua trên đất Mỹ. Thành công ở giải đấu này có thể là một con dao hai lưỡi, khi nó dễ tạo ra ảo tưởng trước khi CLB bước vào mùa giải chính.
![]() |
Bruno Fernandes vẫn là trụ cột của MU trước mùa giải mới. |
Dù vậy, chức vô địch Summer Series League cũng có ý nghĩa tích cực. Nó giúp Manchester xây dựng sự tự tin và tạo điều kiện để HLV Amorim thử nghiệm các chiến thuật mới. Dàn cầu thủ trẻ như Ethan Williams và Kobbie Mainoo đã có cơ hội thể hiện, trong khi các tân binh gồm Bryan Mbeumo và Cunha cũng gây ấn tượng.
Rasmus Hojlund hay Patrick Dorgu tìm lại sự tự tin, và điều này có thể là nền tảng cho mùa giải 2025/26. Dù chức vô địch Summer Series League 2025 có thể là một điềm xấu theo thống kê lịch sử, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định.
Manchester United cần tập trung vào việc duy trì phong độ và ổn định khi mùa giải chính bắt đầu vào ngày 16/8/2025. Với Amorim, đây là một cơ hội để tái thiết, và chỉ thời gian mới có thể trả lời liệu Manchester United có vượt qua được “lời nguyền” của các cúp giao hữu hay không.
Người hâm mộ "Quỷ đỏ" hy vọng rằng CLB con cưng của họ sẽ học từ lịch sử và tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Với sự đầu tư vào các cầu thủ và chiến thuật mới, Manchester United có thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng họ cần phải chứng minh trên sân cỏ khi mùa giải khởi tranh 2 tuần nữa.








- Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp (11:31)
- Chelsea bất ngờ xóa 9 cầu thủ trị giá hơn 200 triệu bảng khỏi CLB (11:27)
- Tóc Tiên diễn bốc lửa khiến netizen xem toát mồ hôi, chỉ sợ chiếc váy ngắn cũn “phản chủ” (11:26)
- Những hình ảnh ấn tượng từ buổi Tổng hợp luyện A80 lần hai (11:25)
- Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí (11:19)
- Mất điện 6 lần/đêm, gia đình kéo nhau ra khách sạn ngủ tốn cả triệu đồng (11:15)
- Hình ảnh đầu tiên của Mercedes-Benz GLC bản thuần điện (11:10)
- Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân (11:07)
- Lái ô tô cán qua người đàn ông, nữ tài xế có hành động khó hiểu, video hiện trường gây phẫn nộ (11:07)
- Cặp diễn viên Vbiz lại hội ngộ thân thiết dù vừa ly hôn, gọi nhau tình cảm cỡ này! (11:06)



