Thể thao

Võ sĩ Trường Giang giành HCB tại ASIAD 2018

Chiếc HCV vẫn đang lẩn trốn với Đoàn thể thao Việt Nam khi võ sĩ Bùi Trường Giang để thua trước Shen Guoshun của Trung Quốc trong trận chung kết hạng 56 kg nam diễn ra sáng 23/8.

Tối ngày 22/8, Bùi Trường Giang đánh bại võ sĩ người Ấn Độ, Santosh Kumar để ghi danh vào trận tranh huy chương vàng gặp đối thủ Trung Quốc, Shen Guoshun.

Bước vào trận chung kết, Shen Guoshun tỏ ra quá mạnh và thể hiện được những tố chất của đất nước sản sinh ra môn võ này. Anh liên tục tấn công và khiến cho Trường Giang vất vả chống đỡ.

Dù rất nỗ lực phản đòn, Trường Giang tỏ ra bất lực trước đối thủ và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Võ sĩ Trường Giang giành HCB tại ASIAD 2018
Võ sĩ Trường Giang (áo giáp xanh) không thể mang về HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tại Incheon bốn năm về trước, Trường Giang ngay trong lần đầu tham dự đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Anh đã lần lượt hạ một loạt đối thủ để vào chơi trận chung kết và cuối cùng giành chiếc HCB quý giá cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Trong trận chung kết đó, Trường Giang thi đấu ngang cơ với võ sĩ Trung Quốc, nhưng anh vẫn để tuột vàng một cách đáng tiếc. Lý do là Giang bị tiêu chảy ngay trước ngày thi đấu chung kết. Vì thế cơ thể bị mất nước trầm trọng khiến thể lực không được đảm bảo nên không thể thể hiện hết khả năng của mình.

Bùi Trường Giang sinh năm 1993 tại Song An, Vũ Thư, Thái Bình, được được thầy Nguyễn Văn Vương, Trưởng bộ môn wushu - boxing khi đó phát hiện trong một lần đi cơ sở tuyển quân. Đến với wushu muộn, song Giang đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. 

Tấm HCĐ mà Giang giành được tại giải vô địch wushu trẻ thế giới năm 2012 tổ chức ở Macau (Trung Quốc) là thành tích lớn đầu tiên của anh. Tính riêng năm 2014, trước khi giành được HCB tại ASIAD 17, võ sĩ này cũng đã xuất sắc giành HCB tại Giải vô địch trẻ thế giới năm 2014, tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)