Thể thao >> Thể thao trong nước

Vòng 9 V.League 2022: Hà Nội lần đầu vươn lên ngôi nhất bảng, HAGL mơ đua vô địch

Chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 9 đã giúp CLB Hà Nội lần đầu tiên tại mùa giải năm nay vươn lên chiếm vị trí số 1 trên BXH.

Cũng ở vòng 9, SLNA tiếp tục giành chiến thắng trên sân nhà với tỷ số cách biệt 3-0 trước Hải Phòng để đứng vững ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Hà Nội FC đúng 1 điểm và thi đấu cùng số trận.

Thắng lợi này cùng giúp đội bóng xứ Nghệ đẩy đối thủ trực tiếp Hải Phòng xuống hạng 4 với 14 điểm dù đã thi đấu số trận nhiều hơn.

Trong khi đó, HAGL đà thăng hoa với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, trong đó tiền đạo Văn Toàn một lần nữa tỏa sáng để đánh bại 2-0 trước Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku. Ba điểm trọn vẹn ở vòng 9 V-League 2022 giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak đã chính thức trở lại cuộc đua vô địch với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Ở nhóm cuối bảng, sự cạnh tranh thoát khỏi vị trí “đội sổ” vẫn tiếp tục là câu chuyện của Sài Gòn, Nam Định và CLB TP.Hồ Chí Minh. Vòng 9 cũng chứng kiến trận “chung kết ngược” giữa Sài Gòn và Nam Định, với kết quả hòa 2-2 sau 90 phút rượt đuổi tỷ số hấp dẫn của hai đội.

Vòng 9 Night Wolf V.League 1-2022 chứng kiến số lượng khán giả tới sân theo dõi trực tiếp các trận đấu đạt tới mức kỷ lục. Tổng cộng tới 45.500 khán giả qua 6 trận đấu, đạt con số trung bình 7.583 người/trận, một kỷ lục của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp ở mùa bóng năm nay, và thậm chí còn có thể tính là kỷ lục của cả những mùa trước.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vong-9-vleague-2022-ha-noi-lan-dau-vuon-len-ngoi-nhat-bang-hagl-mo-dua-vo-dich-tintuc833771