Thể thao

'Vua Thái Cực Quyền' đã đạt cảnh giới thượng thừa, dễ dàng hạ đối thủ bằng một tay?

Theo võ sư Ngụy Lôi thì “Vua Thái Cực Quyền” Vương Chiêm Hải sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải phát biểu của võ sư Ngụy Lôi nói về kịch bản giao đấu với đối thủ cùng môn phái, được mệnh danh là "Vua Thái Cực Quyền" Vương Chiêm Hải.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cách đây không lâu, Ngụy Lôi và Vương Chiêm Hải cùng xuất hiện trong một chương trình giao lưu trực tuyến. Tại đây, hai vị võ sư này đã cùng thị phạm một số đòn thế của môn phái Thái Cực Quyền. Sau đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đề nghị Vương Chiêm Hải và Ngụy Lôi cùng nhau giao đấu để xem trình độ của hai võ sư này chênh lệch tới đâu.

'Vua Thái Cực Quyền' đã đạt cảnh giới thượng thừa, dễ dàng hạ đối thủ bằng một tay?
Hai võ sư Ngụy Lôi và Vương Chiêm Hải.

Trước làn sóng kêu gọi tỉ thí từ cư dân mạng, Ngụy Lôi đã lên tiếng khẳng định rằng Vương Chiêm Hải là võ sư cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng hạ gục đối thủ chỉ bằng một tay. Ngụy Lôi cũng thừa nhận ông không đủ trình độ để giao đấu với đối thủ họ Vương.

Võ sư Ngụy Lôi phát biểu: "Bạn thấy sư phụ Vương đã ngoài 50 tuổi. Nhưng nhìn trán mà mắt của ông ấy, các bạn có thấy một nếp nhăn nào không? Bạn khó có thể tưởng tượng những người ở độ tuổi ngoài 50 lại có gương mặt trẻ như vậy. Đây là kết quả sau nhiều năm ông ấy luyện Thái Cực Quyền ở một đẳng cấp rất cao.

Đừng thúc ép tôi giao đấu với sư phụ Vương. Tôi và sư phụ Vương không cùng đẳng cấp. Sư phụ Vương là cao thủ đạt tới cảnh giới thượng thừa. Tôi không thể so sánh với ông ấy. Tôi nghĩ rất nhiều người trong số các bạn cũng không thể.

Nếu bạn có cân nặng dưới 80kg, chắc chắn bạn không thể thách đấu sư phụ Vương. Ông ấy có thể dùng một tay nâng bổng chiếc tạ nặng 50kg và ông ấy thậm chí có thể dễ dàng nhấc bạn và hạ gục bạn bằng một tay".

'Vua Thái Cực Quyền' đã đạt cảnh giới thượng thừa, dễ dàng hạ đối thủ bằng một tay? - 1
Ngụy Lôi (trái) khẳng định ông không phải đối thủ của Vương Chiêm Hải (giữa).

Sau khi đăng tải phát biểu của Ngụy Lôi, tờ báo Sohu đã bình luận về sức mạnh của Vương Chiêm Hải: "Chúng tôi cho rằng sức bền và tốc độ phản ứng của Vương Chiêm Hải quả thực rất tốt. Ít nhất, thể lực của ông ấy vẫn còn rất khỏe. Hiện tại, trong giới võ cổ truyền Trung Quốc, dường như không ai có thể nâng bổng chiếc tạ 50kg bằng một tay như ông ấy. Chỉ riêng điều này thì Vương Chiêm Hải là võ sư mà chúng ta không nên coi thường.

Chúng tôi đã từng xem video Vương Chiêm Hải thi đấu với đối thủ khi còn trẻ, quả thực ông ta linh hoạt như khỉ, có sức mạnh rất đáng nể.

Tuy nhiên, những điều đó không có nghĩa rằng Vương Chiêm Hải sẽ bất bại ở một cuộc chiến tự do. Chúng tôi cho rằng Vương Chiêm Hải sẽ không tham gia các trận đấu võ tự do bởi ông ấy là một cao thủ của phái Thái Cực Quyền, và việc thi đấu võ thuật phải được thực hiện theo quy tắc của Thái Cực Quyền. Nếu bạn chưa tập Thái Cực Quyền, bạn chắc chắn không phải đối thủ của Vương Chiêm Hải".

'Vua Thái Cực Quyền' đã đạt cảnh giới thượng thừa, dễ dàng hạ đối thủ bằng một tay? - 2

'Vua Thái Cực Quyền' đã đạt cảnh giới thượng thừa, dễ dàng hạ đối thủ bằng một tay? - 3
Vương Chiêm Hải dễ dàng nâng bổng thanh tạ nặng 50kg.

Ngụy Lôi và Vương Chiêm Hải là những gương mặt không còn xa lạ gì với người hâm mộ võ thuật Trung Quốc. Vài năm trước, Ngụy Lôi từng gây chấn động khi bị Từ Hiểu Đông đấm túi bụi, để thua knock-out chỉ sau khoảng hơn 10 giây.

Trong khi đó, Vương Chiêm Hải cũng từng bị Từ Hiểu Đông thách đấu nhưng không nhận lời. Thực tế, Vương Chiêm Hải chỉ được tôn sùng trong môn phái Thái Cực Quyền và ông vẫn chưa hề giao đấu với các võ sĩ trẻ chuyên về các môn đối kháng như Muay Thái, kickboxing, MMA…

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vua-thai-cuc-quyen-da-dat-canh-gioi-thuong-thua-de-dang-ha-doi-thu-bang-mot-tay-162211203152519165.htm