-
Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ -
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính -
Vụ cô giáo nghi 'tác động’ vào đầu bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh: Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng -
Bác kháng cáo, y án 21 tháng tù YouTuber Lan Đinh vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -
Nóng: Cụm 22 sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bất ngờ bị tháo dỡ sau chưa đầy một tháng hoạt động -
Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét -
Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thể thao
13/02/2026 13:43Thưởng Tết của bóng đá, thể thao Việt Nam: Người rộn ràng, kẻ lặng lẽ
Ở V-League và hạng Nhất, không ít đội bóng còn chật vật về tài chính nên chuyện thưởng Tết gần như xa xỉ. Phần lớn CLB chỉ trông vào khoản “thưởng nóng” cho mỗi trận thắng, khoảng 400–500 triệu đồng, chia cho toàn đội và thường được giải ngân trước kỳ nghỉ. Nếu chưa có, cầu thủ đành chờ.
Giữa bức tranh ấy, Thể Công Viettel là điểm sáng khi vẫn duy trì thưởng Tết riêng, bên cạnh thưởng theo quy định. Không chỉ cầu thủ nhận quà và tiền mặt, bố mẹ các cầu thủ cũng được tri ân. Lãnh đạo đội bóng còn lì xì cho con các ngoại binh, giúp họ cảm nhận không khí Tết Việt và thêm gắn bó với CLB.

HAGL lại chọn cách thưởng bằng thời gian nghỉ dài hơn một tuần sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Ninh Bình tập sát Tết và chưa có thông báo chính thức về thưởng sau chuỗi trận không như ý.
Niềm vui lớn nhất có lẽ thuộc về các tuyển thủ U23 Việt Nam khi được giải ngân gần 10 tỉ đồng tiền thưởng sau VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, với những trường hợp như Hiểu Minh hay Thái Sơn, Tết vẫn xen lẫn nỗi buồn khi họ vừa phẫu thuật và phải xa sân cỏ nhiều tháng.

Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, thưởng Tết gần như không tồn tại. VĐV chỉ trông chờ tiền thưởng dựa trên huy chương SEA Games 33, với tổng mức hơn 31,6 tỉ đồng theo quy định Nhà nước.
Những đội giành nhiều huy chương như đua thuyền, điền kinh, bơi, jujitsu, bắn súng hay U22 Việt Nam nhận mức thưởng cao. Cá nhân nổi bật như xạ thủ Trịnh Thu Vinh hay kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên được thưởng tương xứng thành tích.

Nhưng phía sau ánh hào quang là không ít VĐV không có huy chương, hoặc VĐV trẻ, lặng lẽ về quê với khoản hỗ trợ tàu xe hay vài phần quà động viên. Bức tranh thưởng Tết của thể thao Việt Nam vì thế vẫn là câu chuyện nhiều vui buồn đan xen.
- Từ mộng làm giàu bằng chứng khoán đến kẻ cướp giật vé số của người tàn tật (18:30)
- Thái Lan: 191 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Songkran (18:15)
- Xử phạt 22,5 triệu đồng đối với người mẹ quên gia hạn tạm trú cho con nhỏ (18:11)
- Chính thức: Mỹ công bố tổn thất nặng nề về người và khí tài sau hơn một tháng xung đột với Iran (18:01)
- Danh tính đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ sau tiếng la hét, chuyện gì xảy ra trước bi kịch? (1 giờ trước)
- Ngồi khoanh chân kéo dài, nam sinh 19 tuổi bị liệt bàn chân: Cảnh báo thói quen nhiều người mắc (2 giờ trước)
- Chồng vui mừng khi vợ cũ mang thai, hành động lúc nửa đêm khiến vợ hiện tại chạnh lòng (2 giờ trước)
- Tin livestream “cào vé trúng thưởng”, người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cách xác thực SIM MobiFone chính chủ theo Thông tư 08: Biết rõ số lượng thuê bao đứng tên mình (2 giờ trước)
- AFC ấn định ngày bốc thăm Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” (2 giờ trước)