Ngôi sao được kỳ vọng hàng đầu của Barcelona, Lamine Yamal, vừa đón nhận một tin tức không mấy vui vẻ về tình trạng chấn thương vùng mu mà anh đang gặp phải.

01-1761964939-yamal-mac-chan-thuong-man-tinh-nguy-co-phai-chiu-dau-suot-doi.jpg

Theo các chuyên gia y tế hàng đầu, dạng chấn thương này được nhận định là mãn tính và tài năng trẻ Barcelona có thể sẽ phải sống chung với nó suốt đời.

Tờ Sport tiết lộ Yamal đã phải đối mặt với vấn đề ở vùng mu đến 3 lần chỉ từ đầu mùa giải 2025/26. Dạng chấn thương mà Yamal mắc phải có tên gọi là pubalgia, một hội chứng mãn tính gây đau dai dẳng ở vùng mu. Đây là loại chấn thương vô cùng khó điều trị và gần như không thể khỏi hoàn toàn.

Chuyên gia vật lý trị liệu Lluis Puig đã giải thích rõ hơn về tình trạng này, mô tả đau xương mu là "sự thay đổi ở vùng mu, nơi mà các cơ khác nhau hội tụ". Ông cũng nhấn mạnh rằng không thể kỳ vọng cơn đau sẽ biến mất trong vòng một tháng. Thay vào đó, mọi vận động viên gặp phải tình trạng này đều sẽ phải "sống chung với nó". Mục tiêu điều trị sẽ là thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo Yamal vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Ông Puig cũng tiết lộ chấn thương có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm tư thế vận động hoặc do một số cơ và khung xương của Yamal đã thay đổi quá nhanh theo quá trình phát triển, dẫn đến việc chúng chưa kịp thích nghi. Việc phải sống chung với chấn thương mãn tính này thường khiến phong độ của vận động viên khó đạt mức tối đa.

Bác sĩ chuyên khoa chấn thương thể thao Ripoll còn cảnh báo rằng pubalgia sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chơi bóng của Yamal. Ông giải thích: "Đây là một chấn thương thực sự khó điều trị. Nó đặc trưng bởi cơn đau khiến khả năng di chuyển và sút bóng của cầu thủ giảm gần 50%, chính xác là những gì chúng ta đã thấy trong trận El Clasico". Cơn đau này làm giảm đáng kể hiệu suất thi đấu và khiến cầu thủ không thể đạt phong độ tốt nhất.

Trước tình hình này, tờ Sport đưa tin Yamal và đội ngũ y tế của Barcelona đã đi đến quyết định chưa vội tiến hành phẫu thuật. Ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng của mình và chỉ lên bàn mổ nếu các triệu chứng không thuyên giảm trong vài tuần tới. Quyết định này cho thấy một sự thận trọng lớn từ phía đội bóng và cầu thủ trong việc quản lý chấn thương phức tạp này.

PV (SHTT)