Cú va chạm trực diện giữa hai xe máy tại ngã tư vắng khiến một người chấn thương nghiêm trọng, người còn lại thản nhiên rời đi bỏ mặc nạn nhân.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 5/5 tại điểm giao cắt giữa đường Đinh Lễ và Tuệ Tĩnh trong bối cảnh đường xá buổi trưa khá vắng vẻ. Từ hai hướng vuông góc, hai chiếc xe máy cùng di chuyển với tốc độ cao và không hề có dấu hiệu giảm tốc khi tiến vào ngã tư. Hậu quả là một cú va chạm cực mạnh đã hất văng cả hai người xuống lòng đường.

Đáng phẫn nộ là cách hành xử sau tai nạn của những người trong cuộc. Trong khi một người cố gắng lê bước vào lề đường vì quá đau đớn, thì người điều khiển xe máy với tốc độ cao hơn đã nhanh chóng đứng dậy, dựng xe và rời đi ngay lập tức. 

Nạn nhân bị bỏ lại sau đó được chẩn đoán gãy hai xương sườn và chấn thương phổi. Chia sẻ trong sự bàng hoàng, người này cho biết nỗi đau về thể xác không lớn bằng sự thất vọng trước sự vô tâm của người cùng va chạm, khi họ chọn cách bỏ chạy thay vì hỏi thăm hay hỗ trợ người đang gục xuống.

Các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo rằng, dù đường vắng đến đâu, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải giảm tốc độ và tập trung quan sát khi đi qua ngã tư để phòng tránh các tình huống bất ngờ. 

Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra va chạm, việc giữ nguyên hiện trường và trợ giúp người bị thương không chỉ là quy định mà còn là trách nhiệm đạo đức tối thiểu, tuyệt đối không được rời bỏ hiện trường khi nạn nhân đang gặp nguy hiểm.

QT (SHTT)