Video

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2

Lực lượng chức năng đã phong toả tạm thời tầng 27 của tòa N02 ở khu chung cư Ecohome 3 sau khi phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2
Sáng 17/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông tin ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn là anh L.V.S. (SN 1986), ở Chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, Đông Ngạc
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 1
Anh S. là kỹ thuật viên tại Phòng Chỉ đạo Chương trình, Bệnh viện Phổi trung ương (Hà Nội), cùng phòng với 2 bác sĩ dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận trước đó
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 2
Ghi nhận của chúng tôi vào trưa 17/5, lối vào của toà N02 chung cư Ecohome 3 được lực lượng bảo vệ lập chốt kiểm soát
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 3
Tất cả người dân tại tầng 27 tòa nhà này đều được lấy mẫu xét nghiệm và không được ra khỏi đây

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 4

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 5
Người dân bên ngoài cũng không được vào bên trong

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 6

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 7
Nhân viên toà nhà mặc áo mưa, chuẩn bị phun thuốc khử khuẩn
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 8
Phía ngoài toà nhà này, lực lượng bảo vệ cũng lập chốt kiểm soát người ra vào
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 9
Theo đó, tất cả những hộ dân thuộc toà chung cư N02 ra vào đều phải khai báo y tế

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 10

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 11
Còn những cư dân không thuộc toà NO2 ra vào tại đây đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 12
Ngoài ra, BQL toà nhà cũng lập thêm 1 chốt kiểm soát cư dân dưới tầng hầm

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 13

Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 14
Người dân đi vào từ toà khác phải xuất trình thẻ cư dân để lực lượng bảo vệ kiểm soát
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 15
Mỗi chốt chặn có ít nhất 2 bảo vệ làm việc
Ảnh: Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2 - 16
Qua điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng đã rà soát được 19 trường hợp F1, 34 người liên quan, 13 trường hợp F2 liên quan đến anh S.
Hà Nội phong toả một tầng chung cư Ecohome 3 sau khi kỹ thuật viên Bệnh viện Phổi trung ương dương tính SARS-CoV-2

Theo Đinh Huy (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-ha-noi-phong-toa-mot-tang-chung-cu-ecohome-3-sau-khi-ky-thuat-vien-benh-vien-phoi-trung-uong-duong-tinh-sars-cov-2-161211705125449026.htm