Mạng xã hội đang lan truyền video một người phụ nữ đột ngột bước xuống từ xe tải rồi nằm ngửa giữa làn đường cao tốc tại Trung Quốc, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Theo nội dung đoạn video, sau khi người phụ nữ nằm xuống mặt đường, một người đi cùng đã lập tức chạy đến, liên tục vẫy biển báo để báo hiệu cho các tài xế khác đang tiến lại gần. Ít phút sau, các nhân viên quản lý đường cao tốc mặc áo phản quang đã kịp thời xuất hiện, đỡ người phụ nữ đứng dậy và đưa trở lại xe nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều nhận định cho rằng đây là hành động bốc đồng xuất phát từ một cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 7/2026, thông tin và bối cảnh cụ thể của đoạn video này vẫn chưa được bất kỳ hãng truyền thông lớn nào xác minh độc lập.

Dù chưa rõ thực hư, hành vi này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm khi các tuyến cao tốc tại Trung Quốc có giới hạn tốc độ tối đa lên tới 120 km/h. Luật An toàn Giao thông Đường bộ nước này nghiêm cấm người đi bộ nằm, nghỉ trên dải phân cách hoặc gây cản trở giao thông. Người vi phạm có thể bị phạt từ 5 đến 50 Nhân dân tệ (khoảng 18.000 - 183.000 đồng). Nếu cơ quan chức năng phải can thiệp di dời vật cản, mức phạt sẽ tăng lên từ 200 đến 2.000 Nhân dân tệ (khoảng 732.000 - 7,32 triệu đồng), chưa kể các chi phí dọn dẹp, xử lý hiện trường.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc hy hữu trên cao tốc châu Á gây bão mạng xã hội. Trước đó vào tháng 4/2025, tại Nhật Bản, hai người phụ nữ cũng từng bị chỉ trích gay gắt khi thản nhiên nằm giữa đường cao tốc, uống rượu và dắt chó đi dạo trong lúc giao thông ùn tắc vì tai nạn xe buýt.

QT (SHTT)