Video >> COVID-19 (nCoV)

Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Những ngày sát Tết lại là thời điểm các ca bệnh COVID-19 nặng tăng cao, bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội có thể phải kích hoạt giai đoạn 3.

Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng
Những ngày gần đây, tình hình COVID-19 tại Hà Nội diễn biến rất phức tạp khi có F0 liên tục vượt đỉnh.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 1
Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng (thuộc Đại học Y Hà Nội) mỗi ngày cũng tiếp nhận từ 20-30 ca bệnh.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 2
Các bác sĩ làm việc tại đây phải chia ca và làm việc 24/24 để giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 3
Cho đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đang điều trị cho 160 ca bệnh COVID-19 nặng.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 4
Trong số đó có 40 ca phải điều trị tích cực (tầng 3), số còn lại điều trị ở tầng 2.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 5
Bác sĩ Hoàng Bùi Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết, những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đều là người chưa tiêm vắc-xin hoặc mới tiêm 1 mũi.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 6
Hầu hết những bệnh nhân này là người già, người có bệnh lý nền.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 7
Bác sĩ Hải cho biết, việc cần làm nhất hiện nay là tập trung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng. Việc truy vết không quá cần thiết khi đã tiêm phủ vắc-xin trên diện rộng.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 8
Việc điều trị bệnh nhân COVID-19 có tính chất đặc thù cao, ngay cả các bác sĩ điều trị cũng không được tiếp xúc với người ngoài. Mọi giao tiếp phải thực hiện một cách thủ công.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 9
Do khối lượng công việc lớn, những ngày gần đây Bệnh viện nhận được sự hỗ trợ nhân lực từ nhiều Bệnh viện đầu ngành khác.
Bên trong nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng - 10
Bác sĩ Hải cho biết thêm, tính đến ngày 10/1/2022, Bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân COVID-19 nặng. Hiện Bệnh viện đang vận hành ở giai đoạn 2 với 200 giường bệnh. Nếu các ca bệnh tiếp tục tăng thì Bệnh viện sẽ vận hành ở mức độ 3 với 500 giường bệnh.

Theo Hoàng Nam (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ben-trong-noi-gianh-giat-su-song-cho-benh-nhan-covid-19-nang-1649057.html#p-1