-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Video
11/08/2017 16:13Cận cảnh ga Hà Nội trước đề xuất di dời
Trước đề xuất dời ga Hà Nội ra khỏi nội đô, mọi việc nơi đây vẫn diễn ra nhộn nhịp, với những chuyến tàu trên hành trình xuôi Nam, ngược Bắc.
Ga Hà Nội trước đây có tên gọi là ga Hàng Cỏ do Pháp xây dựng và khánh thành năm 1902, có địa chỉ tại số 120 Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Ga Hà Nội có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, là cửa ngõ trung tâm cho sự phát triển về mặt kinh tế - văn hóa - xã hội của thủ đô. Mỗi ngày, ga Hà Nội vận chuyển hàng ngàn lượt hành khách, với hành chục đoàn tàu (cả hàng hóa) từ Bắc vào Nam và ngược lại. ![]() Tại hội nghị về an toàn giao thông của TP. Hà Nội sáng 8/8, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó giám đốc Công an Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT di dời tuyến đường sắt và ga Hà Nội ra khỏi nội thành Hà Nội để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Đây không phải lần đầu tiên có đề xuất di dời ga Hà Nội khỏi khu vực nội thành. ![]() Theo Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, hiện Hà Nội có khoảng 10km đường sắt liên tỉnh đi xuyên tâm với rất nhiều đường ngang giao cắt. Hệ thống đường sắt này đang gây ra nhiều xung đột, gia tăng áp lực giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. ![]() Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông tin với báo chí rằng, TNGT đường sắt trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tại những địa phương có nhiều đường ngang tự mở giao cắt với đường sắt. Nhiều đường ngang do người dân tự mở, thiếu hệ thống cảnh báo nguy hiểm. ![]() Trước đề xuất di dời ga Hà Nội ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội, ngành đường sắt Việt Nam bày tỏ quan điểm không muốn di dời. Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, đường sắt có lợi thế lớn là an toàn, đa số các ga đều nằm trong nội đô để đáp ứng thuận tiện cho nhu cầu đi lại của người dân. ![]() Hiện tại, hoạt động tại ga Hà Nội vẫn bình thường... ![]() Theo đại diện ga Hà Nội, thời điểm tàu đi và về ga nhiều nhất là ban đêm (khoảng 3h-6h sáng). Ban ngày có những chuyến tàu từ miền Nam về ga Hà Nội. Các chuyến phía Bắc chỉ được vào ga vào thứ 7 và Chủ nhật. ![]() Ga Hà Nội nằm ngay điểm giao cắt giữa tuyến đường Trần Hưng Đạo và Lê Duẩn (Hà Nội). Tại vị trí này hiếm khi xảy ra tình trạng tắc đường. Hình ảnh ga Hà Nội đã quá quen thuộc và gần gũi với người dân thủ đô. ![]() Mỗi ngày Ga Hà Nội đón và đưa cả nghìn lượt khách. ![]() Trong thời gian qua, ngành đường sắt đã nỗ lực để lấy lại hình ảnh và uy tín của ngành bằng việc cải tạo hệ thống nhà ga, nhà chờ, hệ thống đặt vé tự động... ![]() Với khẩu hiệu "4 xin, 4 luôn" (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) nên công tác phục vụ tại ga Hà Nội ngày càng chu đáo, tận tình hơn. ![]() Những hành khách đến mua vé tại quầy. ![]() Phòng chờ mua vé tại Ga Hà Nội. ![]() Ông Nguyễn Linh (người đang mua vé, 83 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ ông rất thích đi tàu vì tiện dụng, thoải mái, ngắm được cảnh... ![]() Ga Hà Nội và ngành đường sắt đã có nhiều thay đổi trong công tác phục vụ khách. ![]() Nhân viên phòng vé hướng dẫn hành khách... ![]() Không chỉ người già, nhiều bạn trẻ và khách du lịch quốc tế cũng thường chọn tàu hỏa làm phương tiện khám phá và du lịch đất nước Việt Nam. ![]() Ông Nguyễn Mạnh Hùng (ở TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, nhà có xe và xe khách giường nằm Nghệ An - Hà Nội, nhưng ông vẫn thích đi tàu vì nó gắn bó với cuộc sống của ông lâu nay. ![]() Chị Lan (Bình Dương) cho biết về thăm quê ở Nam Định, hôm nay lên mua vé tàu để vào Sài Gòn. Chị chọn đi tàu vì thấy nhàn và an toàn. ![]() Mới đây, Ga Hà Nội đã lắp thêm hệ thống thang máy cho hành khách đi thang bộ trên cao ra tàu, không phải đi vòng qua đầu tàu, đi dưới ke ga như trước đây. ![]() Cầu thang đi bộ có mái che chạy cắt ngang 9 đường ke ga cho khách xuống tàu. ![]() Máy bán đồ uống tự động trong sân ga. ![]() Nhiều tiện ích miễn phí như sân bay. ![]() Khuôn viên trong sân ga sạch sẽ, chỉ dẫn rõ ràng hơn. Khách có thể bước từ sân ga lên tàu và ngược lại, không phải leo trèo như trước. ![]() "Chúng tôi gắn bó với ga Hà Nội cũng nhiều năm rồi, có nhiều kỷ niệm vui buồn. Hơn nữa, sự tồn tại của ga Hà Nội là nét đặc trưng của Thủ đô, việc di chuyển tới ga cũng không quá khó và mất thời gian. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng cân nhắc về việc di dời ga Hà Nội", một nhân viên ga Hà Nội chia sẻ. |
Theo Phi Long (VOV.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





