-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Video
27/07/2021 21:32Cận cảnh những chốt bảo vệ 'vùng xanh' ở Sài Gòn: Ngăn dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào
Trưa 27/7, ngồi trực tại chốt 524 đường Nguyễn Đình Chiểu, chú Nguyễn Thái Sơn cho biết đã mấy ngày qua, nhiều thành viên chốt bảo vệ "vùng xanh" thay phiên nhau canh giữ để hạn chế việc đi lại, ra vào trong con hẻm.

Việc thiết lập "vùng xanh" đã được UBND phường 4, quận 3 thực hiện nhằm phòng tránh và ngăn chặn các rủi ro lây lan dịch bệnh cho người dân ở các khu vực chưa xuất hiện ca nhiễm.

Vừa hướng dẫn các tình nguyện viên trực chốt, vừa thông báo cho các shipper khi đến giao hàng, chú Sơn cho biết bản thân là người sinh sống tại hẻm 524 nên quen thuộc những người dân sống trong này. Theo quy định, toàn bộ shipper đến giao hàng đều không được vào hẻm, việc giao hàng cũng phải tuân thủ giãn cách, phun xịt khử khuẩn an toàn mới được ban giao.
Trong khi đó ghi nhận tại đường Nguyễn Hiền dẫn vào cư xá Đô Thành, lực lượng chức năng, các tình nguyện viên túc trực để nhận hàng, nhu yếu phẩm từ shipper. Mặc dù việc thiết lập, bảo vệ vùng xanh gây một chút khó khăn cho các shipper nhưng ai nấy đều tuân thủ, chấp hành nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.




"Mấy chỗ khác mình đem đến tận nhà để giao luôn (những nơi chưa phong tỏa) nhưng ở đây thì mọi người kiểm tra, giám sát chặt chẽ cũng tốt, để tránh lây nhiễm. Giờ dịch bệnh bùng phát, bảo vệ an toàn là điều quan trọng nhất, tuy hơi bất tiện khi phải chờ đợi người đến nhận hàng nhưng lại giúp mình an tâm hơn, khỏi sợ đi tìm nhà, hạn chế lây nhiễm", anh Hoàng, một shipper nói.
Công việc của lực lượng bảo vệ tại các chốt "vùng xanh" là phun khử khuẩn hàng hóa, hướng dẫn những người dân trong hẻm thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Chốt trực thường chia 3 ca, từ 7h sáng đến khuya, bất kể thời gian nào cũng có người canh giữ.
Ngoài các chốt tại phường 4, quận 3, nhiều con hẻm khác trên địa bàn thành phố người dân cũng treo bảng không cho người lạ, người giao hàng vào hẻm. Mọi giao dịch cần liên hệ ra đầu hẻm để thực hiện, một cách người dân bảo vệ mình trong lúc dịch bệnh căng thẳng, mần bệnh đã lây lan trong cộng đồng.





Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (35 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (45 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)