Video

Cảnh hoang tàn sau vụ nổ lớn ở Hà Đông

Tường và trần nhà của nhiều hộ dân đổ sập do sức ép từ vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông. Mảnh vỡ kim loại bay khắp nơi, xuyên thủng thân cây và mái bê tông dày 20 cm.

Tường và trần nhà của nhiều hộ dân đổ sập do sức ép từ vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông. Mảnh vỡ kim loại bay khắp nơi, xuyên thủng thân cây và mái bê tông dày 20 cm.
Ngày 20/3, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại vụ nổ kinh hoàng xảy ra trước số nhà 15 dãy TT9 khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội).
 
Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng được vào chứng kiến.
 
Sau vụ nổ, căn hộ số 15 bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Toàn bộ cửa, mái hiên trước cửa và một số tường bao, dầm chịu lực bị phá hủy.
 
Gạch vữa ngổn ngang trong p hòng khách của căn nhà này . Vụ nổ lớn khiến tường ngăn phòng và phần đỡ cầu thang đổ sập.
 
Tường, cửa sổ và cửa ban công các tầng 2-3 cũng bị phá hủy hoàn toàn. Một số trụ đỡ, dầm chịu lực trơ khung thép.
 
Gạch vữa từ các tầng cao rơi xuống cầu thang, khiến việc di chuyển để tìm kiếm cứu nạn lúc xảy ra sự cố gặp khó khăn.
 
Ngoài căn hộ số 15, vụ nổ còn ảnh đến 140 căn liền kề khác, trong đó có 36 căn bị hư hỏng nặng.
 
Mảnh vỡ từ vụ nổ bắn xa hàng trăm mét, găm trúng tường và xuyên thủng mái bê tông tầng thượng dày hơn 20 cm.
 
Sức công phá kinh hoàng còn làm bật gốc, gãy ngọn nhiều cây xanh. Đèn chiếu sáng đoạn đường này cũng bị hư hại.
 
Sau vụ nổ, chiếc két sắt nặng gần 150 kg bị đẩy lùi 2 m. Nó trở thành tấm bình phong che chắn cho nhóm người trong căn hộ nằm cạnh hiện trường khỏi mảnh vỡ kim loại.
 
Theo thống kê, có 95 căn hộ bị vỡ kính, nứt tường và bung cửa.
 
Nhiều hộ dân ở dãy TT9 và TT 20 bị hư hỏng trần thạch cao, điều hòa và đèn chiếu sáng.
 
Chủ một cơ sở kinh doanh đồ gia dụng thất thần bước ra khởi hiện trường. Anh này nói rằng hàng trăm sản phẩm đắt tiền chất đầy trong căn nhà 3 tầng đã hư hỏng. Một nhân viên bán hàng tại đây bị thương, vẫn đang nằm viện.
 

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm, người dân ở dãy TT9 di chuyển tài sản bị thiệt hại về vị trí tập kết. Họ băn khoăn không biết có được hỗ trợ sau sự cố kinh hoàng vừa xảy ra.

 

Khoảng 15h10 ngày 19/3, vụ nổ kinh hoàng xảy ra cơ sở thu mua phế liệu ở số 15 TT19 khu đô thị Văn Phú, khi anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, quê Nam Định) cắt phá khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40 - 45 cm, dài khoảng 80 cm, hai đầu bằng và có nhiều ốc nhỏ nhô ra xung quanh, ở giữa có 2 đai sắt hình vuông nhô ra, khối lượng ước khoảng trên 100 kg.

Vụ nổ khiến anh Cường và 3 người qua đường tử vong, 10 người khác bị thương và làm hư hai hơn 100 căn hộ cùng một số phương tiện, đổ đạc.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép, được xác định là vật liệu dùng để chế tạo bom, mìn. Theo kết quả giám định sơ bộ của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom, mìn.

Danh tính 3 người tử nạn còn lại được xác định là Bùi Chí Quân (53 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và hai mẹ con chị Đào Thị Toản (31 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) và Đào Tú Quỳnh (7 tuổi).

 
Theo Tùng Lâm (Zing.vn)