Video >> COVID-19 (nCoV)

Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu

Ghi nhận của PV trong sáng 14/7, tại chốt kiểm soát COVID-19 trạm thu phí Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều xe tải, xe khách đã phải quay đầu vì đến từ vùng có dịch.

Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu
Sáng 14/7, 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Một trong những chốt có lưu lượng phương tiện giao thông lớn di chuyển vào thành phố Hà Nội là chốt tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 1
Ghi nhận của PV, đúng 6h30 các lực lượng tại chốt như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cán bộ y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cán bộ tư pháp tiến hành họp bàn, trao đổi nhanh về việc dừng các phương tiện để kiểm tra đối với tài xế.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 2
Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với lực lượng CSGT về việc dừng xe, kiểm tra tài xế đúng theo quy định, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 3
Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết, 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào Thủ đô Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm việc kiểm tra người và phương tiện. Các trường hợp người và xe biển số tỉnh ở vùng có dịch phải quay lại hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính giá trị trong 3 ngày, hoặc những trường hợp nghi vấn sẽ được test nhanh COVID-19 tại chỗ.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 4
CSGT sát khuẩn, đeo găng tay bảo hộ phòng, chống dịch COVID-19 trước khi dừng xe, kiểm tra các tài xế. Tại chốt kiểm soát COVID-19 Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam được yêu cầu quay đầu, không di chuyển vào Hà Nội.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 5
Đúng 7h, lực lượng CSGT tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. "Để phục vụ việc kiểm soát đối với các tài xế di chuyển vào địa bàn Thủ đô, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nói riêng và các tuyến khách nói chung, người dân bắt buộc phải mang theo những giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe... theo quy định", Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 6
Tài xế xuất trình giấy tờ, bằng lái xe, giấy xét nghiệm COVID-19 nếu có. Đây là lần thứ hai Hà Nội lập chốt kiểm soát ở các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô. Trước đó tháng 4/2020, thực hiện Chỉ thị 16 cách ly xã hội, Hà Nội lập 30 chốt trên các trục đường ra vào thành phố.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 7
Sau khi CSGT kiểm tra hành chính, tài xế sẽ được nhân viên y tế tại chốt đo thân nhiệt. Nam tài xế Bùi Văn Tiến (SN 1983, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) cho biết, sáng nay anh chở hàng từ Phủ Lý đi Hà Nội. Mặc dù đã biết về việc Hà Nội lập chốt kiểm soát người vào thành phố nhưng cảm thấy sức khoẻ ổn định, anh Tiến vẫn yên tâm điều khiển xe từ Hà Nam đi Hà Nội.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 8
Sau khi được kiểm tra y tế, các nhân viên y tế tại chốt ghi đầy đủ thông tin của tài xế Tiến và các tài xế khác. "Việc kiểm tra y tế tuy có mất thời gian nhưng không ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi, theo tôi việc làm này của Thủ đô là rất đúng đắn trước tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay...", anh Tiến cho biết.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 9
Mọi thông tin về các tài xế đều được ghi đầy đủ.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 10
Ghi nhận của PV trong buổi sáng nay, các xe khách được lực lượng CSGT, nhân viên y tế kiểm tra kỹ lưỡng đối với các tài xế và người trên xe.

Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 11

Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 12
Một chiếc xe khách có lộ trình di chuyển từ Quảng Nam đi Hà Nội phải quay đầu trở về tại chốt kiểm soát COVID-19 tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ghi nhận của PV đến 8h10 phút sáng nay, có ít nhất 5 chiếc xe phải quay đầu trở lại.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại Hà Nội đi vào hoạt động, nhiều xe khách, xe tải phải quay đầu - 13
Một tài xế có lộ trình di chuyển từ Đồng Nai đi Hà Nội, mặc dù có giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính và tờ xét nghiệm này chưa được 24 tiếng, nhưng tại chốt kiểm soát COVID-19 cao tốc Pháp Vân cầu giẽ tài xế này không được điều khiển phương tiện vào Thủ đô Hà Nội, phải quay đầu trở lại hoặc làm lại xét nghiệm.

Theo Hoàng Hải (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chot-kiem-soat-covid-19-tai-ha-noi-di-vao-hoat-dong-nhieu-xe-khach-xe-tai-phai-quay-dau-161211407091655417.htm