Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa xác nhận, quân đội Mỹ đã thực hiện hai cuộc tấn công vào các tàu bị nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 6 đối tượng thiệt mạng. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm hạn chế dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.
Nguồn: Pete Hegseth/X

Ông Hegseth đưa ra tuyên bố chính thức trên mạng xã hội X vào hôm 10/11, kèm theo đoạn video ghi lại diễn biến của cuộc tấn công.

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, hai cuộc không kích nhằm vào hai tàu riêng biệt đã được phát động vào ngày 9/11. Ông Hegseth nhấn mạnh rằng các tàu này "do các tổ chức khủng bố điều hành" nhưng không tiết lộ cụ thể thủy thủ đoàn trên tàu liên quan đến tổ chức nào.

Ông giải thích rõ: "Tình báo Mỹ xác định những tàu này liên quan đến buôn lậu ma túy bất hợp pháp, đang vận chuyển ma túy và di chuyển dọc theo một tuyến đường trung chuyển buôn bán ma túy đã được biết đến ở đông Thái Bình Dương."

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã triển khai tổng cộng 19 cuộc không kích trên biển Caribe và Thái Bình Dương. Chiến dịch đã đạt được những con số đáng kể: 76 đối tượng thiệt mạng và 20 tàu thuyền bị phá hủy.

Đáng chú ý, CNN đưa tin rằng các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận họ không nhất thiết phải biết danh tính của từng người trên các tàu trước khi tấn công. Thay vào đó, các cuộc không kích được thực hiện dựa trên thông tin tình báo cho thấy các tàu này có liên hệ với một băng đảng hoặc tổ chức tội phạm cụ thể.

Về số phận của các đối tượng trên tàu, có 3 người được xác nhận sống sót sau các cuộc không kích. Hai người trong số này đã bị Hải quân Mỹ giam giữ một thời gian ngắn trước khi được đưa trở về nước. Người còn lại được cho là đã tử vong sau cuộc tìm kiếm của Hải quân Mexico.

QT (SHTT)