Video

Công an ngâm mình dưới nước thu hoạch lúa giúp dân

Công an Thái Bình huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân ba xã vùng rốn nước của huyện Thái Thụy thu hoạch lúa.

Công an Thái Bình huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân ba xã vùng rốn nước của huyện Thái Thụy thu hoạch lúa.

Hàng trăm chiến sĩ Công an Thái Bình ngâm mình dưới ruộng gặt lúa giúp dân

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh sáng 10/10), tỉnh Thái Bình có 30.000 ha lúa bị ngập, 10.000 ha rau màu hư hại. Huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ bị ngập úng nhiều nhất, nhưng nước rút khá nhanh nên mức độ thiệt hại giảm được phần nào.

Riêng ba xã Thái Hồng, Thụy An và Thụy Tân được xác định là "rốn nước" của huyện Thái Thụy nên hiện vẫn còn ngập. Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch, do ngâm nước lâu ngày, hạt thóc mọc mầm.

Công an tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị trực thuộc xuống các xã bị ngập thu hoạch lúa giúp nhân dân.

Trong ngày 13-14/10, 400 chiến sĩ về ba xã vùng rốn nước của Thái Thụy tham gia gặt và vận chuyển lúa.

Ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng thôn Chiêm Thuận, xã Thái Hồng đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm của chiến sĩ công an. Ông Tuấn cho biết, nhiều hộ dân đề nghị được xin người nhưng thôn ưu tiên gia đình chính sách, neo đơn.

Vừa đẩy thuyền chở lúa qua con mương nước đến ngực, trung úy trẻ tên Trường (Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình) chia sẻ việc giúp dân khi khó khăn là trách nhiệm của cả cộng đồng, không chỉ của lực lượng công an.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng được huy động giúp dân gặt lúa chạy lũ. 

Một nông dân xã Thái Hồng bị lật xe lúa xuống dưới ruộng đang được hai công an giúp đỡ bốc lúa, đưa xe lên bờ.

Thấy các chiến sĩ công an làm việc nhiệt tình, người dân mang nước ra đầu bờ giúp họ giải tỏa cơn khát thay lời cảm ơn.

Không chỉ gặt, các chiến sĩ kéo lúa về tận nhà cho các hộ dân có nhu cầu.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)