-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Video
27/11/2020 05:19Công trường đại tu cầu Thăng Long
Từ đầu tháng 8, nhà chức trách lập rào chắn hai đầu cầu Thăng Long để bắt đầu đợt sửa chữa quy mô lớn. Đến nay quá trình đại tu đã đạt khoảng 80% tiến độ.
Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng, qua hơn 20 năm sử dụng, mặc dù đã được sửa chữa lớn 2 lần và duy tu thường xuyên, tình trạng xuống cấp của cây cầu này vẫn thường xuyên xảy ra. Năm 2020, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư được phê duyệt với tổng mức đầu tư 269 tỷ đồng. Công trình sẽ có tuổi thọ khoảng 10 năm.
Công nhân đang bắn đinh, lắp lưới thép để phục vụ đổ bê tông trên mặt cầu. Việc này được thực hiện sau sau khi đơn vị thi công cào bóc, làm sạch bản mặt thép, tẩy gỉ và phun lớp sơn chống gỉ trong tháng 10.
Trong phương án sửa chữa lần này, mặt cầu bản thép lâu nay sẽ được cải tạo thành mặt cầu liên hợp nhẹ. Bản mặt thép kết dính với bê tông siêu tính năng bằng đinh neo; sau đó thảm một lớp bê tông nhựa trên lớp tạo nhám và dính bám. Các công nhân sẽ bắn gần 1,5 triệu chiếc đinh 50 mm hàn vào bản mặt cầu, sau đó lắp lưới thép. Các công đoạn này đến nay do Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng đảm nhiệm, đã đạt khoảng 90% tiến độ. Dự kiến việc hàn đinh sẽ kết thúc vào 9/12.
Công nhân đang bắn đinh, lắp lưới thép để phục vụ đổ bê tông trên mặt cầu. Việc này được thực hiện sau sau khi đơn vị thi công cào bóc, làm sạch bản mặt thép, tẩy gỉ và phun lớp sơn chống gỉ trong tháng 10.
Trong phương án sửa chữa lần này, mặt cầu bản thép lâu nay sẽ được cải tạo thành mặt cầu liên hợp nhẹ. Bản mặt thép kết dính với bê tông siêu tính năng bằng đinh neo; sau đó thảm một lớp bê tông nhựa trên lớp tạo nhám và dính bám. Các công nhân sẽ bắn gần 1,5 triệu chiếc đinh 50 mm hàn vào bản mặt cầu, sau đó lắp lưới thép. Các công đoạn này đến nay do Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng đảm nhiệm, đã đạt khoảng 90% tiến độ. Dự kiến việc hàn đinh sẽ kết thúc vào 9/12.
Thảm bê tông nhựa dày 4 cm trên mặt cầu. Trong các đợt sửa chữa thời gian qua, lớp phủ mặt cầu bê tông đều không đáp ứng được yêu cầu chịu tải, dính bám giữa lớp phủ mặt cầu với mặt cầu thép kém nên tuổi thọ không cao.
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trường Đại học Giao thông Vận tải, việc sửa chữa lần này sẽ tăng cường độ cứng cho mặt cầu, giải quyết được vấn đề dính bám giữa mặt cầu và lớp phủ trong trường hợp xe tải trọng nặng; đồng thời chống thấm đọng nước mặt cầu.
Trên cầu có 6 khe co giãn. Các công nhân đang xử lý, lắp đặt các tấm thép đúc sẵn được nhập khẩu từ Thụy Sỹ. Theo ông Trần Đức Tiến - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng (đại diện liên doanh nhà thầu), công nghệ này sẽ có độ bền từ 70 đến 100 năm và phương tiện lưu thông êm thuận.
Đến nay hạng mục lắp đặt các tấm thép đúc sắc đạt 80% tiến độ, dự kiến hoàn thiện giữa tháng 12.
Lan can cầu được hàng chục công nhân làm sạch, tẩy rửa lớp rỉ sét ở ngoài sau đó sơn mới. Lối đi bộ hai bên cầu cũng được cào bóc rồi phủ lớp nhựa mới. Theo hợp đồng giữa các nhà thầu ký kết với chủ đầu tư, vào 12/1/2021 sẽ kết thúc việc đại tu cầu và bàn giao. Tuy nhiên, ông Trần Đức Tiến nói do các công đoạn đảm bảo tiến độ nên dự kiến đến 31/12 sẽ hoàn thiện để thông xe.
Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng, công trình ghi dấu mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, nối liền các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội. Cầu được các chuyên gia Nga thiết kế và xây dựng từ năm 1974, hoàn thành cuối năm 1985.
| Đổ bê tông siêu tính năng mặt cầu Thăng Long Đổ bê tông siêu tính năng trên mặt cầu Thăng Long. Video: Bá Đô |
Theo Bá Đô (VnExpress.net)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (19:37)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (19:15)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (2 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (3 giờ trước)