Video
30/03/2025 14:15Đội cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất





Đại úy Thiều Thanh Thuận- Giảng viên Khoa Chữa cháy và CNCH (Đại học PCCC) cho biết, đây là lần đầu tiên bản thân được tham gia làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế.
"Từ khi nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ đến nay chưa đầy 24 giờ nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng, các trang thiết bị đoàn mang theo gồm: Banh, kìm cắt, radar dò tìm... chuyên để cứu hộ cứu nạn trong các vụ động đất, sập, đổ, môi trường phức tạp", Đại úy Thiều Thanh Thuận nói.
Cũng theo Đại úy Thuận, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đoàn đã tìm hiểu về địa hình, đặc điểm công trình nhà ở tại Myanmar để đảm bảo an toàn cho bản thân và cứu người mắc kẹt.

Đại úy Trần Văn Khả- Trường Đại học PCCC chia sẻ, trước khi lên đường mỗi người chiến sĩ đều có tâm trạng hồi hộp, băn khoăn nhưng ai cũng có khát khao sẽ tìm kiếm được người bị nạn và giúp người dân Myanmar vượt qua thời khắc khó khăn này.
"Theo dự báo, tại Myanmar sẽ còn xảy ra dư chấn sau động đất, lực lượng cứu nạn cứu hộ sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, nghiên cứu chiến thuật nhằm thích ứng nhanh nhất với địa hình và các tình huống phát sinh", Đại úy Trần Văn Khả nói.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cử 6 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, thiết bị bảo hộ cá nhân và lựa chọn 6 cán bộ, chỉ huy tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an gồm: Trung tá Nguyễn Đình Dương- Đội trưởng, Đại úy Lê Diện Anh, Đại úy Kiểu Văn Dũng, Đại úy Bùi Minh Đức, Thượng úy Nguyễn Quốc Cường. Đây là những cán bộ chiến sỹ PCCC&CNCH tinh nhuệ, có sức khỏe tốt, đã được huấn luyện, đào tạo, tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ và được trang thiết bị, phương tiện hiện đại, phù hợp với thực tế hiện trường.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar hôm 28/3, sau đó xuất hiện dư chấn 6,7 độ, đã phá hủy nhiều tòa nhà, làm sập cầu và hư hại đường sá trên khắp nước này. Chính quyền Myanmar đêm 29/3 cập nhật số người chết do động đất là 1.644, số người bị thương là 3.408. Ngoài ra, giới chức Myanmar ghi nhận ít nhất 139 trường hợp mất tích.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




