Video

Đứa trẻ đi chơi rồi đốt luôn ôtô phủ bạt ven đường, người mẹ bước ra thanh minh: 'Trẻ con thì nó biết gì, cháu làm bên pháp luật thì cháu biết...'

Vụ việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách giáo dục con cái của bố mẹ đứa trẻ.

Đứa trẻ đốt chiếc xe ôtô đỗ ven đường...

Theo người đăng tải đoạn clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45 tối 21/10 tại một con phố thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Qua camera an ninh của một ngôi nhà gần đó ghi lại cho thấy, một đứa trẻ trong lúc đi qua con đường này đã dùng bật lửa để đốt tấm bạt đang phủ trên chiếc ô tô đỗ ven đường rồi bỏ chạy.

Vì là vật dụng dễ cháy nên tấm bạt nhanh chóng bị lửa lan rộng làm cháy một khoảng lớn bên thân xe. May mắn là khi ngọn lửa đang sắp lan rộng thì một người đàn ông ôm con nhỏ đi ngang qua, phát hiện ra sự việc liền lập tức chạy tới tháo gỡ phần bạt đang cháy.

Sau một lúc hô hào, người dân gần đó cũng cầm theo xô nước ra tiếp ứng cho người đàn ông dập lửa nên vụ hoả hoạn may mắn được khống chế kịp thời.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc với hành vi phá hoại của đứa trẻ đồng thời nhắc nhở các phụ huynh về cách giáo dục con cái ở nhà. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó đã khiến nhiều người càng thêm phẫn nộ bởi lời giải thích của người mẹ đứa trẻ.

...và những lời giải thích của người mẹ

Tuy nhiên, không rõ người phụ nữ này có làm bên luật hay không, nhưng theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Như vậy, người nào có hành vi xâm phạm tài sản người khác kể cả đó là trẻ em mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định nêu trên. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức và phương thức bồi thường.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dua-tre-di-choi-roi-dot-luon-oto-phu-bat-ven-duong-khien-cu-dan-mang-buc-xuc-d190051.html