-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Video
11/09/2024 20:38Đưa trẻ nhỏ, người già ở ven đê Hà Nội chạy lụt, nhiều người về quê tránh lũ



Trưa 11/9, hàng loạt con ngõ tại phố Phúc Tân (Hoàn Kiếm) ngập sâu, lượng mưa lớn khiến nước nhanh chóng dâng cao. Mức lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đang trên báo động 2, sẽ đạt đỉnh vào trưa nay. Người dân Hà Nội ở khu vực ngoài đê khẩn cấp chạy lụt, di chuyển tới nơi an toàn.

Đến 12h, nhiều nơi đã ngập hơn 1m. Nước tràn vào nhà, ngập nhiều xe cộ.

Gia đình chị Hoa phải dùng chậu để đưa con nhỏ ra ngoài đường lớn, về nhà bà ngoại ở quận Hà Đông để tránh ngập. "Nước tràn hết vào nhà rồi, sợ chút nữa nước dâng cao hơn sẽ không thể di chuyển", chị Hoa nói.




Nhiều ghe thuyền được người dân sử dụng vào cách ngách ngập sâu khu vực giáp sông Hồng để giúp người dân di chuyển đồ đạc có giá trị.


Các vật dụng dễ ướt liên tục được người dân di chuyển đến nơi cao hơn tránh ngập nước.

Các em nhỏ được phụ huynh cõng qua đoạn ngập, di chuyển tới nơi an toàn.

Yến và Thơm quyết định rời phòng trọ để về quê tránh lụt. "Sáng nay ngủ dậy thấy mưa lớn, nước lên rất nhanh", Yến nói.

Bà Phan Thị Chiến (45 tuổi) sử dụng đèn tích điện để nấu bữa trưa. Bà cho biết được thông báo cắt điện từ 20h tối qua nên đã có sự chuẩn bị trước. Lần ngập gần nhất là năm 2000, nhưng năm nay nước lên nhanh quá.

Ông Cao Thắng lội nước ra mua mì tôm và đồ ăn trưa để chuẩn bị cho tình huống nước ngập cao hơn.


Phích nước, đèn tích điện là vật dụng được người dân chuẩn bị sẵn cho việc mưa ngập bị cắt điện.

Tại hàng loạt các khu phố dọc sông Hồng dưới chân cầu Long Biên, cầu Chương Dương, người dân cũng thực hiện di tản từ sáng 11/9.
Theo Nguyễn Huế (VietNamNet)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (22:27)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (22:20)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (22:00)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (44 phút trước)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (54 phút trước)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (1 giờ trước)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (1 giờ trước)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (1 giờ trước)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (1 giờ trước)
- Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga bắt đầu trực chiến trên lãnh thổ Belarus (1 giờ trước)