Video

Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi

Sáng 17/10, không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Hà Nội trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm trong khoảng 20 độ. Từng cơn gió lạnh khiến người dân ra đường đều phải khoác áo ấm trùm kín mít để tránh rét.

Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 1
Khu vực Hà Nội sáng nay không mưa, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 2
Nhiệt độ thấp khiến những người lao động dậy sớm phải mang theo áo khoác, áo mưa để tránh rét khi đi chợ sáng sớm
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 3
Người dân Hà Nội trong trang phục mùa đông sáng ngày 17/10
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 4
Đi ở những khu vực hút gió, nhiều người bám sát vào nhau khi qua đường
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 5
Người phụ nữ bán xôi sáng nay cũng phải tìm một nơi khuất gió để ngồi bán cho khỏi rét
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 6
Những người già tập thể dục sáng sớm cũng không quên mặc áo khoác gió khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống còn 20 độ
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 7
Nhiều người ra đường với trang phục trên đông, dưới hè khi đi bộ tập thể dục trên đường Phan Đình Phùng
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 8
Tại đường Thanh Niên, những người ngồi thiền từ sáng sớm cũng phải trùm kín mít để tránh khỏi gió lạnh
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 9
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh vẫn tiếp tục. Từ ngày mai (18/10), không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn.
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 10
Những người già khi ra đường đạp xe đạp không quên mang theo áo khoác để giữ ấm cho cơ thể những lúc dừng nghỉ.

Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 11

Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 12

Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 13
Gió thổi rất mạnh trên các cây cầu. Trong ảnh, người dân trùm kín mít, phải giữ chắc tay lái để giữ an khi đi qua cầu Long Biên.
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 14
Những em nhỏ được người thân mặc áo ấm, đeo kính để giữ ấm.
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 15
Gió thổi mạnh, hai cô gái thu mình tránh cái rét đầu mùa.
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 16
Một số người quàng thêm khăn để giữ ấm.
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 17
Người dân khi ra đường cảm nhận rõ gió rét.
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 18
Sáng nay, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ lần đầu tiên trong mùa Thu - Đông năm nay xuống 20 độ, người dân cảm nhận rõ gió rét khi đi ra đường.
Hà Nội: Cuối tuần vừa mưa vừa rét, người dân mặc áo ấm, quàng khăn kín mít ra đường đi chơi - 19
Em nhỏ co ro khi đi trên đường cùng mẹ.

Theo Gia Đoàn (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ha-noi-cuoi-tuan-vua-mua-vua-ret-nguoi-dan-mac-ao-am-quang-khan-kin-mit-ra-duong-di-choi-162211710092023999.htm