-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Video
24/08/2025 18:04Hàng nghìn người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh mang hành lý rời nhà đi tránh bão số 5
Ngày 24/8, để chủ động ứng phó với bão số 5, từ 14h, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, tổ chức đoàn thể tại các xã Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành di dời người dân đến các điểm tập trung để tránh trú.
Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết: do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển đã dâng cao, chỉ còn cách đê Hội Thống khoảng 10–15 m, tiềm ẩn nguy cơ bão đổ bộ gây mất an toàn cho tuyến đê và đe dọa tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân.

Trước tình hình đó, để chủ động ứng phó với bão số 5, chính quyền tỉnh đã huy động khoảng 600 người từ nhiều lực lượng khác nhau để di dời 655 hộ dân (1.593 nhân khẩu) đến nơi an toàn.
"Lệnh di dời bắt đầu từ 14h ngày 24/8. Đến 17h nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”, ông Thao nói.

Bà Trần Thị Thanh Xuân, trưởng thôn Hội Tiến, xã Đan Hải cho hay, trong ngày 24/8, 7 cán bộ trong thôn gồm ban công tác mặt trận và ban cán sự thôn đã đến 165 hộ dân thôn Hội Tiến để vận động bà con đi tránh trú.
"495 người dân trong thôn Hội Tiến bắt buộc phải di dời. Chúng tôi vận động bà con tự di dời đến các nhà người dân ở khu vực khác an toàn hơn. Người dân có thể tự lựa chọn di dời đến các khách sạn cao ráo hoặc nếu người dân không có điều kiện để di dời thì xã sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ đến nơi 6 điểm tập trung. Tại các điểm tập trung đã được bố trí đầy đủ thức ăn, giường... để bà con an tâm tránh bão", bà Xuân thông tin.



Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, toàn xã có 1.440 hộ dân với hơn 4.300 nhân khẩu phải sơ tán. Ngoài các nhà dân kiên cố, địa phương bố trí 4 điểm trường trên địa bàn xã làm điểm tập trung sơ tán người dân.
Lãnh đạo xã Thiên Cầm cũng cho biết, việc sơ tán phải hoàn thành trước 17h ngày 24/8, do số dân di dời lớn nên địa phương phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, các đoàn viên, hội viên… cùng hỗ trợ người dân, nhằm giảm tối đa thiệt hại.
Trước diễn biến đáng lo ngại của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh.
Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng chủ lực như: Bộ đội, Công an, Ban Quản lý cảng cá, chính quyền địa phương cấp tốc hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo sự chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ, sóng lớn dồn dập. Cơn bão lần này dự báo rất mạnh, diện ảnh hưởng rộng vì vậy tuyệt đối không chủ quan, nhất là thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ.

Tại tỉnh Nghệ An, trước dự báo về cơn bão số 5 với cường độ mạnh, vùng ảnh hưởng lớn, cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, các xã vùng cao Nghệ An cấp tập họp dân để phổ biến, hướng dẫn bà con các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Trong ngày 24/8, UBND xã Mường Típ đã họp khẩn với cán bộ các thôn, bản triển khai gấp các biện pháp ứng phó với bão số 5 Kajiki. Xã Mường Típ di dời những hộ dân ở gần các khe suối, nơi có nguy cơ sạt lở và lũ quét.

Tại xã Nhôn Mai, UBND xã và các lực lượng đã chuẩn bị chi tiết phương án di dời người dân 19 bản để tránh trú bão. Xã Nhôn Mai đã bố trí phương án di dời đến các điểm trường, nhà công vụ, nhà văn hóa bản, trụ sở nơi cao ráo.
Một số bản nhiều hộ nguy cơ cao, như bản Xói Voi (29 hộ, 135 khẩu), bản Có Hạ (21 hộ, 84 khẩu) dự kiến di dời đến nhà văn hóa cộng đồng; một số khác chủ động di dời, ở nhờ các hộ có vị trí cao hơn.
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (16:36)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (56 phút trước)