Video

Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội đã được đón lễ khai trường đặc biệt. Thay vì dậy sớm, mặc đồng phục để đến trường, các em ở nhà dự lễ khai giảng qua ti vi hoặc màn hình máy tính.

Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội
Sáng 5-9, thầy, trò tại 57/63 tỉnh, thành phố tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tại Hà Nội, do đang trong thời gian giãn cách xã hội nên hơn 2 triệu học sinh tham gia lễ khai giảng qua tivi.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 1
Tại nhà chị Vân Anh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), 3 bạn nhỏ ở lứa tuổi tiểu học và mẫu giáo tham gia lễ khai giảng đặc biệt. Chị Vân Anh cho biết: “Dù đã được làm quen với thầy cô và bạn bè qua học trực tuyến nhưng các cháu vẫn háo hức được đến trường dự khai giảng”.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 2
Để cho con đỡ thấy thiệt thòi vì chưa thể đến trường, chị Vân Anh đã trang trí lại góc học tập và viết lời chúc nhỏ chào mừng năm học mới. Chị cũng tết tóc, cho các con mặc quần áo chỉnh tề như khi khai giảng ở trường.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 3
Chồng đi công tác xa nhà, một mình chị Vân Anh phải xoay sở với 3 đứa con. 7h50, bé Trường Sơn (4 tuổi) vẫn uống sữa khi lễ khai giảng bắt đầu.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 4
Ban đầu, các bé khá chăm chú theo dõi lễ khai giảng qua tivi.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 5
Bé Trường Sơn, 4 tuổi gọi điện thoại cho bố để khoe về lễ khai giảng đặc biệt, lần đầu tiên diễn ra ở Hà Nội.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 6
Nhưng chỉ được khoảng 15 phút, Trường Sơn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 7
Khi tiếng trống khai trường vang lên, các bé chuyển qua nói chuyện với nhau. Trường Giang (8 tuổi) chia sẻ “Năm nay không được gặp các bạn trong ngày khai giảng con rất buồn. Con nhớ các bạn và thầy cô. Con mong dịch bệnh hết nhanh để lại được đến trường”.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 8
Sau khi lễ khai giảng qua tivi, các bé bắt đầu buổi học online.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 9
“Để phục vụ việc học trực tuyến tôi phải cùng người thân đi mượn, chuẩn bị nhiều thứ như: máy in, máy tính, tai nghe để giúp các con có điều kiện tốt nhất”, chị Vân Anh cho biết.
Học sinh tiểu học, mẫu giáo trong lễ khai giảng đặc biệt qua tivi ở Hà Nội - 10
Năm nay, cả nước có khoảng 23 triệu học sinh các cấp. Theo khung thời gian năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em sẽ kết thúc học kỳ I trước 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước 25/5/2022 và kết thúc năm học trước 31/5/2022, tương tự mọi năm.

Theo Sơn Tùng (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-mau-giao-trong-le-khai-giang-dac-biet-qua-tivi-o-ha-noi-161210509125957628.htm