Video

Năm làng rước kiệu ngược chiều gây tắc đường

Đoàn rước kiệu quay hội 'Năm làng Mọc', quận Thanh Xuân (Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi khiến nút giao thông được coi là điểm đen về ùn tắc đã bị rối loạn sáng 31/3.

Đoàn rước kiệu quay hội 'Năm làng Mọc', quận Thanh Xuân (Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi khiến nút giao thông được coi là điểm đen về ùn tắc đã bị rối loạn sáng 31/3.
Nhiều người dân Hà Nội sáng 31/3 không khỏi ngạc nhiên khi thấy đoàn rước kiệu đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.
 
Chỉ trong ít phút sau khi kiệu xuất hiện trên nút giao thông này đã bị ùn tắc.
 
Tổng cộng có 5 đoàn rước gồm Quan Nhân, Chính Kinh, Cự Lộc, Giáp Nhất, Phùng Khoang. Mỗi làng một kiệu vừa đi vừa quay, xuất phát từ đình rồi về đền Chính Kinh.
 
Tên của lễ hội là 'Năm làng Mọc' (5 năm tổ chức một lần), từ ngày 26/3 đến 31/3. Theo Ban tổ chức lễ hội thì 4 vị Thành hoàng của 5 làng (Chính Kinh và Cự Lộc cùng thờ chung một vị Thành hoàng) đều là anh hùng võ tướng có công đánh giặc Yên. Các vị này tuy sống ở những triều đại khác nhau (từ thời Bố Cái Đại vương Phùng Hưng cho đến thời Lý) nhưng trong tâm thức của người dân họ đều là anh em. Do đó theo phong tục, cứ 5 năm dân chúng lại tổ chức lễ rước kiệu chung cho các Thành hoàng gặp nhau một lần.
 
Đặc điểm của hội là vừa rước vừa quay rất tốc độ. Đã có pha người khênh kiệu bị trượt chân ngã trong sáng nay.
 
Đoàn rước của năm làng nối tiếp nhau dài với nhiều cờ, quạt, hương án, long đình, voi nan, ngựa gỗ, đội múa rồng, múa sư tử...
 
Các cô gái trong làng cũng đi chân không để thể hiện tiết mục quay kiệu.
 
Lễ hội 'Năm làng Mọc' là một hình thức sinh hoạt văn hóa lâu đời của nhân dân trong vùng, được khôi phục lại từ năm 1992.
 
Theo Lê Bích (Zing.vn)