Gió thổi mạnh và tuyết rơi tại nhiều vùng ở Trung Quốc những ngày qua. Mọi hoạt động thường ngày bị ngưng trệ. Chính quyền cảnh báo bão tuyết có thể xảy ra trong thời gian tới.
Gió thổi mạnh và tuyết rơi tại nhiều vùng ở Trung Quốc những ngày qua. Mọi hoạt động thường ngày bị ngưng trệ. Chính quyền cảnh báo bão tuyết có thể xảy ra trong thời gian tới.
3 công nhân đường sắt đi bộ trong tuyết tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây ngày 21/1. Trạm khí tượng Giang Tây đã ban hành cảnh báo màu xanh khi bão tuyết có thể xuất hiện tại một vài nơi trong khu vực. Ảnh: Getty
 
Một cặp vợ chồng che ô và di chuyển gần Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc ngày 21/1. Nhiều chuyến bay đến các thành phố ở châu thổ Châu Giang ở tỉnh Quảng Đông, phía nam của Trung Quốc bị hủy do mưa đá. Giới chức yêu cầu đóng cửa tất cả trường học và nhân viên cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng khi nước này đang đối mặt với đợt lạnh nhất trong 30 năm, theo CCTV. Ảnh: Getty
 
Một phụ nữ chờ taxi trên con đường ở thị xã Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc ngày 19/1. Thời tiết lạnh hiếm gặp là một "thảm họa tự nhiên", chứ không phải đợt lạnh đơn giản, Guokr.com, một trang web chuyên về khoa học cho biết. Ảnh: Tân Hoa xã
 
Nhiều người phải mặc áo mưa khi di chuyển trên đường. Đợt lạnh kỷ lục bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt từ hôm 21/1, khi chính phủ Trung Quốc buộc phải đóng cửa nhiều trường học, lệnh cho nhân viên cứu hộ luôn ở trạng thái sẵn sàng 24/24 trong ít nhất một tuần nữa. Ảnh: Getty
 
Gió thổi mạnh và tuyết rơi tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông trong tuần này. Trang Guokr.com giải thích, hiện tượng lốc xoáy vùng cực đang di chuyển về phía nam và sẽ dừng lại tại Siberia. Nó là nguyên nhân gây nên đợt rét kéo dài tại nhiều khu vực ở Trung Quốc vài ngày tới. Hơn nữa, vùng áp cao cận nhiệt đới phía bắc sẽ sản sinh lượng mưa lớn và thậm chí tuyết rơi dày tại khu vực phía đông và nam Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Getty
 
Tuyết phủ kín nóc ôtô tại Bắc Kinh. Thủ đô của Trung Quốc bước vào đợt tuyết đầu tiên năm 2016 hôm 17/1. Theo dự báo thời tiết, trong ngày 22/1, nhiệt độ tại Bắc Kinh có thể giảm xuống dưới mức -16,7 độ C. Ảnh: Getty
 
Các công nhân cào tuyết gần đường ray xe lửa tại một nhà ga ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Nhiệt độ thấp nhất hôm 21/1 ghi nhận được là -28 độ C tại thành phố Nha Khắc Thạch thuộc khu tự trị Nội Mông. "Gió rất mạnh, gió đập vào mặt khiến tôi cảm thấy rất rát", CCTV dẫn lời một người đi đường ở Altai, khu tự trị Tân Cương, phía tây Trung Quốc, nói. Nhiệt độ ở đây xuống đến -26 độ C.
 
Đây là đợt rét nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1968. Năm 2008, thời tiết giá lạnh ở Trung Quốc khiến 129 người chết, gây thiệt hại kinh tế ước tính hàng triệu nhân dân tệ. Ảnh: Getty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (22/1), miền Bắc Việt Nam sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu đông, nền nhiệt vùng núi còn 13-14 độ C, đồng bằng 14-15 độ C.

Sang ngày 23/1, không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống, Bắc Bộ rét 13 độ C, vùng núi còn dưới 7 độ C. Trong đó, khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) có thể xuống âm 6 độ C, kèm theo những cơn mưa nên khả năng sẽ có hiện tượng băng giá cũng như mưa tuyết. Băng giá và mưa tuyết có thể tiếp tục xuất hiện trong hai ngày tiếp theo 24-25/1. Nền nhiệt đêm và sáng ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, rét nhất là ngày 26/1, dự báo nhiệt độ trong ngày chỉ 6-8 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

 
>> Trung Quốc hứng chịu đợt rét khủng khiếp nhất trong 30 năm
>> Nước sôi hắt ra hóa băng trong cái rét cực độ ở Trung Quốc
 
Theo Đình Đinh (Kenh.vn/Trí Thức Trẻ)