Sau bão số 10, nông dân Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa ngập úng, nảy mầm để giảm thiệt hại và tận dụng thời tiết nắng ráo.
tp-2.jpg
Trong những ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 đã khiến hơn 6.200ha lúa, 4.200ha hoa màu, gần 2.200ha cây lâm nghiệp và hàng trăm hecta cây ăn quả của nông dân Thanh Hóangập úng, hư hại nặng nề.
tp-1.jpg
Theo ghi nhận, nhiều cánh đồng lúa gãy rạp, nằm ngâm nước lâu ngày, năng suất giảm.
tp-9.jpg
Theo người dân địa phương, lúa bị ngâm nước lâu ngày sẽ hư hỏng, nảy mầm. Việc thu hoạch, vớt vát lúa cũng gặp khó khăn. Trong ảnh là cánh đồng lúa ở xã Đồng Tiến bị đổ ngã sau mưa bão.
tp-10.jpg
Những bông lúa vốn vàng óng, trĩu hạt, nay xỉn màu vì bị ngâm lâu trong nước.
tp-8.jpg
“Gia đình có 8 sào lúa đã gần vụ thu hoạch nhưng sau trận bão và mưa lũ tất cả bị đổ ngã, ngâm nước, coi như mất trắng. Giờ chỉ còn 1 sào ở khu đất cao hơn có thể gặt được nên tranh thủ vớt vát cho gà, vịt”, bà Hoàng Thị Duyên (70 tuổi, xã Đông Tiến) cho hay.
tp-11.jpg
tp-18.jpg
tp-8.jpg
Những đồng nước sâu, lúa bị ngã, người dân tranh thủ gặt tay, vớt vát từng bông lúa ngả màu về cho gia cầm.
tp-12.jpg
Lo lúa nảy mầm, hư hỏng hoàn toàn, người dân tranh thủ nắng ráo ra đồng để thu hoạch.
tp-9.jpg
tp-6.jpg
Người dân Thanh Hóa cho biết đợt mưa bão năm nay đến sớm, mưa kéo dài khiến việc thu hoạch không kịp.
tp-14.jpg
Ở những cánh đồng cao ráo hơn, máy gặt đập liên hợp hoạt động không ngơi nghỉ. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, một cơn bão mới đã hình thành, đang di chuyển nhanh nên nguy cơ thiệt hại tiếp tục chồng chất, nông dân Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại, chạy đua với thời tiết để giảm bớt tổn thất sau bão.
Theo Phạm Trường (Tiền Phong)