Mưa lớn do gió mùa Tây Nam khiến nhiều khu vực ở Philippines ngập sâu, trong đó một chiếc xe buýt chở đông người bất ngờ bị nước lũ tràn vào, buộc hành khách chứng kiến cảnh nước dâng ngay trong xe.

Một đoạn clip ghi lại cảnh nước lũ tràn vào bên trong một chiếc xe buýt đang chở nhiều hành khách tại Philippines, trong lúc mưa lớn do gió mùa Tây Nam gây ngập trên diện rộng ở đảo Luzon.

Trong đoạn video, nước nhanh chóng phủ kín phần sàn xe. Nhiều hành khách vẫn ngồi trên ghế khi nước tiếp tục dâng cao bên trong phương tiện, cho thấy mức độ ngập đáng lo ngại do mưa lớn gây ra.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến ngày 21/8, ít nhất 88 thành phố và đô thị đã tuyên bố tình trạng thảm họa do ảnh hưởng tổng hợp từ các cơn bão Luis, Maymay cùng gió mùa Tây Nam, còn gọi là Habagat.

Trước đó, mưa lớn do gió mùa Tây Nam đã gây ngập tại nhiều khu vực trên đảo Luzon, bao gồm cả Metro Manila. Ngày 18/8, chính phủ Philippines yêu cầu nhân viên nhà nước tại thủ đô và các khu vực lân cận tiếp tục làm việc tại nhà. Phần lớn các thành phố thuộc Metro Manila cũng tạm dừng việc học trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tại tỉnh Pangasinan, thành phố Dagupan cùng các thị trấn Santa Barbara, Mangaldan, Bugallon và Mangatarem đã ban bố tình trạng thảm họa. Một số địa phương khác cũng áp dụng tình trạng tương tự, gồm Masinloc thuộc Zambales, Rodriguez thuộc Rizal và Nasugbu thuộc Batangas.

Trong khi đó, các tỉnh Bataan, Bulacan, Pampanga và Cavite đã tuyên bố tình trạng thảm họa trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc ban bố tình trạng thảm họa cho phép chính phủ giải ngân các khoản hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có Quỹ Ứng phó Nhanh (Quick Response Fund). Nhà chức trách cũng có thể kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu để hạn chế đầu cơ, đồng thời đẩy nhanh công tác cứu trợ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

NDRRMC cho biết các hiện tượng thời tiết bất lợi đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, 19 người bị thương và 3 người mất tích.

Thiên tai đã ảnh hưởng đến khoảng 1,9 triệu hộ gia đình, tương đương 6,6 triệu người. Trong số này, 15.523 hộ với 52.543 người đang phải lưu trú tại 701 trung tâm sơ tán.

Mưa lũ cũng làm hư hại khoảng 2.110 ngôi nhà. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng được ghi nhận khoảng 4,8 triệu peso, tương đương khoảng 2 tỷ đồng, trong khi lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại khoảng 1,7 triệu peso, tương đương khoảng 720 triệu đồng.

Đến nay, chính phủ Philippines đã cung cấp khoảng 1 tỷ peso, tương đương khoảng 423 tỷ đồng, để hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng.

Mưa lớn do gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục tác động đến nhiều địa phương. Nhà chức trách Philippines duy trì hoạt động cứu trợ, đồng thời theo dõi nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại những khu vực đang chịu ảnh hưởng.

QT (SHTT)