-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Video
27/05/2017 15:44Sống khổ ở xóm trọ “2 tầng” ngay giữa Thủ đô
Nằm trong con ngõ nhỏ trên đường La Thành (quận Ba Đình, Hà Nội), có một xóm trọ của hàng trăm con người. Xóm có 3 khu trọ, mỗi khu có từ 15-20 phòng cho thuê. Mỗi phòng trọ “2 tầng” có giá thuê dao động từ 500.000-700.000 đồng bao gồm cả điện nước.
![]() |
![]() |
| Bà Đinh Thị Đồng ( Giao Thủy, Nam Định ) năm nay đã ngoài 60 tuổi. Bà Đồng tâm sự trong bữa cơm chiều: “Tôi ở Hà Nội đã 17, 18 hay 20 năm rồi cũng không còn nhớ rõ...”. |
![]() |
| Xách nước về dự trữ trong phòng là công việc hàng ngày của người thuê trọ. |
![]() |
| Với nhiều người ở xóm trọ, dù có những tối chỉ được 5.000- 10.000 đồng, họ vẫn miệt mài kiếm sống. |
Người thuê nhà chủ yếu là những người lao động ngoại tỉnh ra Thủ đô kiếm sống bằng nghề đi thu mua phế liệu, đi nhặt ve chai hoặc đi làm thuê... nên đây được gọi là “xóm ve chai”.
Những người thuê trọ ở đây luôn sống trong cảnh thiếu thốn, thiếu tiền thì đã đành, họ thiếu cả các thứ tối thiểu phục vụ cuộc sống như tivi, quạt máy, điện thì lúc khỏe lúc yếu, nước lúc có lúc không, nhà vệ sinh không có... Dù sống khổ, nhưng họ chấp nhận và bám trụ ở Hà Nội có khi đã 20 năm, miễn sao kiếm được tiền để lo cuộc sống cho mình, cho người thân, lo cho các con ăn học...
![]() |
| Bà Đinh Thị Đồng giới thiệu với tôi về chiếc đài bà luôn mang theo người. Đó là thứ duy nhất bà có để dùng giải trí. |
![]() |
| Mặc dù cuộc sống tại đây chen chúc giữa người – rác – chuột, nhưng họ vẫn không hề oán trách, luôn tìm cho mình những niềm vui để vượt qua lo toan, bộn bề cuộc sống. |
![]() |
| Trong phòng trọ chưa đầy 6m2, tầng 1 là nơi để tắm giặt, chứa đồ, gác xép để nấu ăn, ngủ nghỉ... |
![]() |
| Cuối mỗi khu có một sân sinh hoạt tập trung. Cống thoát nước, nhà vệ sinh không có, nước thải sinh hoạt đổ tràn lan và tự ngấm xuống đất. |
![]() |
| Nơi vệ sinh được những người ở trọ thiết kế linh động như thế này. |
Theo Lê Ngân (Dân Việt)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (32 phút trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (45 phút trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (51 phút trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (56 phút trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (58 phút trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (2 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (2 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (2 giờ trước)








