-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
Video
04/11/2024 18:11Trời Hà Nội mờ đục vì ô nhiễm, một số nơi không khí ở mức xấu
VIDEO: Cận cảnh trời Hà Nội mù mịt sáng 4/11. |

Từ sáng sớm 4/11, Thủ đô Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày đặc, khiến các tòa nhà cao tầng và khu chung cư mờ ảo trong màn trắng đục. Lớp sương không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân do chất lượng không khí ở mức ô nhiễm cao.

Vào lúc 6 giờ 30 tại khu vực ngã tư Cầu Giấy, bầu trời bị bao phủ bởi lớp sương dày đặc. Theo người dân, tình trạng mù mịt này đã kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua.

Toà Lotte Tây Hồ bị che khuất bởi màu trắng đục.

Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau là "mùa" ô nhiễm không khí tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tại website IQAir, chỉ số chất lượng không khí AQI ở Hà Nội lúc 9 giờ ngày 4/11 là 195 - đạt mức không tốt cho sức khoẻ, khuyến cáo người dân khi ra ngoài phải đeo khẩu trang.

Nhìn từ trên cao, các mảng xanh hiếm hoi như công viên, vườn cây hiện rõ là những khu vực ít chịu tác động từ ô nhiễm và bụi mịn nhờ khả năng lọc bụi tự nhiên.

Đường ven Hồ Tây 7h30 vẫn mờ mịt trong lớp sương dày, chưa thấy bóng mặt trời. Người dân đi tập thể dục phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã chỉ ra rằng xe máy, ô tô và các phương tiện giao thông thải ra khí CO, NO₂, cùng các hạt bụi mịn (PM2.5, PM10), dẫn đến tình trạng giảm chất lượng không khí, nhất là ở các thành phố đông dân như Hà Nội.

Lúc 8h30, chiếc xe máy cũ phát ra khói trắng khi di chuyển trên đường Âu Cơ.

Ngoài ra, việc đốt rác ngoài trời, sử dụng than tổ ong, và các hoạt động sinh hoạt khác cũng thải ra nhiều chất ô nhiễm, góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm không khí. (Hình ảnh ghi nhận trên đường Võ Chí Công lúc 9 giờ sáng nay).

Bầu trời thành phố xám xịt.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo, khi chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu (AQI từ 150 đến 200) người dân hạn chế hoạt động ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức.

Theo Đức Nguyễn (Tiền Phong)








- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)
- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (13 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (15 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (19 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (21 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (25 phút trước)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (25 phút trước)
- Tổng thống Putin tiết lộ tình hình quân đội Ukraine trên các mặt trận (28 phút trước)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (31 phút trước)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (31 phút trước)




