Video

Video: Hệ thống Pantsir của Nga bắn hạ tên lửa chống bức xạ của Ukraine

Hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir của Nga có thể đánh chặn được tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM và nhiều loại UAV của Ukraine.

Theo Euroasiantimes, trong ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hệ thống phòng không Pantsir của nước này đánh chặn thành công tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM của Ukraine.

"Không chỉ có thể bắn hạ được tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM mà Mỹ chuyển cho Ukraine, hệ thống Pantsir còn vô cùng hiệu quả trong việc ngăn chặn UAV của đối phương. Ngay cả các loại UAV trinh sát hay cảm tử cỡ nhỏ cũng không thể qua mắt được Pantsir", đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Điểm nổi bật của hệ thống Pantsir là tổ hợp radar hiện đại, được cấu thành từ một ăng ten mảng phân kỳ và một radar theo dõi tần sóng kép. Việc sử dụng đồng thời hai kênh dẫn đường giúp cho hệ thống phòng không này có thể đối phó được các loại tên lửa chống bức xạ như HARM.

Ngoài ra, hệ thống phòng của Nga còn có một tổ hợp quang – điện tử, cho phép kiểm tra các UAV nhỏ làm bằng nhựa có mang theo chất nổ hay không.

Pantsir là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm ngắn, được trang bị 2 pháo tự động cỡ nòng 30mm với tốc độ bắn 5.000 phát/phút. Bên cạnh đó, hệ thống này còn mang theo 6 tên lửa 57E6M-E có tầm bắn tối đa 30km và 6 tên lửa 57E6-E tầm bắn 15 -18km.

Các tổ hợp phòng không Pantsir thường được sử dụng để bảo vệ những mục tiêu trọng yếu, các khu định cư và quân sự. Với sự cơ động và triển khai nhanh, Pantsir vừa có thể tác chiến độc lập, vừa có thể cùng tác chiến với các hệ thống phòng không như S-300/S-400.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/video-he-thong-pantsir-cua-nga-ban-ha-ten-lua-chong-buc-xa-cua-ukraine-2093164.html