Sau khi đoạn video ghi lại vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lan truyền trên mạng xã hội, Cục Cảnh sát giao thông đã công bố kết quả phân tích nguyên nhân, xác định lỗi xuất phát từ hành vi chuyển làn không bảo đảm an toàn của một tài xế.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Cục Cảnh sát giao thông đã thông tin về kết quả xác minh, đồng thời phân tích nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 15h30 ngày 29/6/2026, tại Km19+740 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội, thuộc địa bàn xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ va chạm giữa ba ô tô.

Các phương tiện liên quan gồm ô tô con mang biển kiểm soát 30E-737.xx do anh H.V.B., sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội điều khiển; ô tô con biển kiểm soát 30K-221.xx do anh A.Q.H., sinh năm 1965, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên điều khiển, trên xe có lắp camera hành trình; cùng ô tô khách biển kiểm soát 29B-023.xx do anh N.T.T., sinh năm 1982, trú tại phường Tương Mai, thành phố Hà Nội cầm lái.

Video chuyển làn thiếu quan sát, ô tô gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả ba tài xế đều không vi phạm quy định về nồng độ cồn và đều có kết quả âm tính với ma túy.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả ba phương tiện bị hư hỏng.

Qua phân tích hiện trường và diễn biến vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn xuất phát từ tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E-737.xx. Theo cơ quan chức năng, người này đã chuyển làn nhưng không quan sát đầy đủ và không bảo đảm khoảng cách an toàn với phương tiện đang di chuyển phía trước cũng như xe lưu thông ở làn sát dải phân cách, dẫn đến va chạm.

Đối với ô tô biển kiểm soát 30K-221.xx, cơ quan chức năng cho biết sẽ xem xét ảnh hưởng của cú va chạm ban đầu khiến phương tiện này lao vào dải phân cách, mất lái rồi tiếp tục va chạm với xe khách biển kiểm soát 29B-023.xx.

Trong khi đó, xe khách được xác định rơi vào tình huống bất khả kháng khi đang lưu thông bình thường thì bị phương tiện khác va chạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E-737.xx phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông dẫn đến vụ tai nạn. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người này có thể bị xem xét xử lý hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tài xế cũng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các phương tiện bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật dân sự.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thời gian gần đây vẫn ghi nhận nhiều trường hợp tài xế vi phạm quy định khi chuyển làn hoặc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc. Dù nhiều người đưa ra các lý do khác nhau để giải thích cho hành vi của mình, cơ quan chức năng nhận định đây đều là những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ tai nạn giao thông với hậu quả khó lường.

Bảo Ngọc (SHTT)