Xã hội

0,5 km đường "ngốn" 24 tỉ đồng ngân sách

Đường nội bộ tiêu tốn tiền “khủng” chủ yếu chạy qua đất của một “đại gia”.

Đường nội bộ tiêu tốn tiền “khủng” chủ yếu chạy qua đất của một “đại gia”.

Hiện có nhiều đơn tố cáo của người dân đến lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Nội chính, UBND tỉnh Bình Phước, đặt hàng loạt nghi vấn về con đường này.

Mục đích làm đường không ổn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 10-2012, ông Trần Văn Chung - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài (hiện làm bí thư Huyện ủy Bù Đăng) ký phê duyệt dự án đường số 2 nói trên. Theo phê duyệt, con đường dài 566 m, rộng 28 m. Con đường đã được thi công hoàn chỉnh vào giữa năm 2014 với tổng chi phí lên đến 24,3 tỉ đồng, trong đó chi phí giải tỏa đền bù cho các hộ dân là 5,9 tỉ đồng.
 

Đoạn đường hơn 500 m tốn gần 20 tỉ đồng ngân sách nhưng chủ yếu chạy qua đất của một “đại gia”. Ảnh: N.ĐỨC

Về mục đích làm đường, theo phê duyệt là “dùng để vào khu Trung tâm Văn hóa phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài”. Nhưng trên thực tế, đã có một con đường thảm nhựa đi ngang trung tâm văn hóa phường Tân Đồng từ nhiều năm nay. Còn mục đích phục vụ dân cư thì không ổn, vì đường nội bộ này ít dân cư đi lại, cũng chẳng có dự án nào để con đường kết nối mà hai bên đường chủ yếu là đất của “đại gia” nói trên.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ hưu trí - nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước - đặt nghi vấn: “Dùng hơn 24 tỉ đồng ngân sách để làm một con đường nội bộ là điều bất thường. Bởi con đường này làm xong đã biến mấy chục lô đất hai bên đường thành “đất vàng”, mang lại lợi nhuận cho tư nhân, có dấu hiệu tiêu tốn ngân sách sai”.

Một đại biểu HĐND thị xã Đồng Xoài nói: “Năm 2014, thị xã Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước thất thu ngân sách nhưng thị xã bỏ một số tiền “khủng” để đầu tư vào một con đường chỉ có vài người ở. Trong khi các con đường dân sinh, nội đô khác xuống cấp nghiêm trọng thì chưa được đầu tư, nâng cấp. Đường làm xong, chủ đất xây nhà, cắm biển bán nhà, bán nền. Tiền thu lợi rơi vào túi “đại gia” chứ đâu có lợi gì cho ngân sách! Tôi không hiểu sao lãnh đạo thị xã lại làm con đường nội bộ to đến hơn quốc lộ như vậy”.

Làm lợi cho tư nhân?

Ghi nhận của chúng tôi, nhiều tháng qua, “đại gia” này cắm biển bán đất và cất một số căn nhà mặt tiền rồi treo biển bán nhà (đang xây dựng thô) nằm cạnh “đại lộ” này. Hiện giá đất 1 m ngang được người này rao bán từ 85 triệu đến 150 triệu đồng. Một số DN chuyên về bất động sản ước lượng “đại gia” này sẽ thu lợi ít nhất khoảng 100 tỉ đồng cho hàng ngàn mét đất nhờ có “đại lộ” này.

Chúng tôi đã liên hệ với một lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài để nắm vụ việc, vị này cho biết: Dự án do lãnh đạo trước phê duyệt, quyết toán. “Dư luận đặt vấn đề, tôi sẽ cho kiểm tra lại” - vị này nói.

Một lãnh đạo của Sở GTVT tỉnh Bình Phước thông tin: Đây là đoạn đường đất đồi, không lún sụt nên chi phí làm đường không tốn quá nhiều như những vị trí cốt nền yếu. Tuy nhiên, muốn đánh giá mức đầu tư, phải kiểm tra, thẩm định chất lượng mới biết giá thành là cao hay thấp. “Con đường do ngân sách địa phương bỏ ra nên việc giám sát cộng đồng của Mặt trận, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí và nhân dân rất quan trọng. Nếu người dân nghi ngờ có lãng phí, ưu ái hay vi phạm thì cơ quan chức năng phải làm rõ, giải trình cho người dân” - vị này nói.

Chiều 26-1, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cho biết sẽ đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ các thông tin mà người dân phản ánh, tố cáo. Nếu có dấu hiệu lãng phí, vi phạm trong sử dụng ngân sách sẽ giao cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.
 
Theo Nguyễn Đức (Pháp Luật TPHCM)