Xã hội

1 tháng giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi thông thoáng, chỗ vẫn bị lấp đầy

Sau 1 tháng TP Hà Nội ra quân "lấy lại vỉa hè" cho người đi bộ, tại nhiều tuyến phố đã gọn gàng và thông thoáng hơn. Tuy nhiên vẫn có nơi vỉa hè còn bị lấn chiếm.

Những ngày qua, Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) tiếp tục duy trì ra quân xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Trong một tháng cao điểm ra quân, đơn vị đã phát hiện 34 trường hợp hàng quán lấn chiếm vỉa hè, 13 trường hợp bán hàng rong, 1 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép, 13  ô tô và 8 xe máy dừng đỗ trái phép,… Tổng số tiền phạt thu về hơn 118 triệu đồng.

“Chúng tôi đã cho 100% hộ kinh doanh trên địa bàn phường ký cam kết không vi phạm. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, đơn vị cương quyết xử lý", Đại úy Lê Văn Tuân – Cảnh sát trật tự Công an phường Hàng Mã nói.

1 tháng giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi thông thoáng, chỗ vẫn bị lấp đầy
Một số người dân khi thấy lực lượng chức năng đến nhắc nhở mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, hàng hóa vào phía trong nhà.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (một người dân sống trên phố Phùng Hưng) cho biết, hiện nay vỉa hè trên phố đã có chỗ cho người đi bộ.

"Tôi thấy đợt ra quân lần này lực lượng chức năng đi kiểm tra, xử phạt rất nhiều trường hợp, chính vì thế vỉa hè có vẻ gọn gàng, thoáng hơn. Mong rằng việc này được duy trì lâu dài, để người đi bộ không còn cảnh phải đi dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông", anh Tuấn Anh bày tỏ.

Đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết, trong tháng 3 vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm, thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại phường Thành Công (quận Ba Đình), theo ghi nhận của PV, vỉa hè cũng thông thoáng hơn. Hiện tại, công an phường duy trì tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tiến hành tổ chức kẻ vạch sơn trên vỉa hè, các tuyến phố, đường nội bộ.

Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó trưởng Công an phường Thành Công cho biết, trong 1 tháng qua, Công an phường đã xử lý 173 trường hợp vi phạm với số tiền trên 115 triệu đồng. 

“Hầu hết các hộ kinh doanh đã nhận thức được việc kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè là không đúng quy định. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn một số cửa hàng vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Trong khi đó, lực lượng Công an phường còn mỏng không thể thường xuyên duy trì ở một khu vực", Trung tá Vũ Hữu Thái thông tin.

1 tháng giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi thông thoáng, chỗ vẫn bị lấp đầy - 1
Lực lượng công an phường Thành Công nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè.
1 tháng giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi thông thoáng, chỗ vẫn bị lấp đầy - 2
Quanh khu vực hồ Tây, vỉa hè cũng được thông thoáng hơn.

Tuy nhiên, tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng vẫn còn đang tái diễn.

Theo ghi nhận của PV vào 19h tối ngày 31/3, tại một khu vực trên đường Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) hàng loạt hộ kinh doanh ăn uống bày bàn ghế, chiếm trọn vỉa hè người đi bộ.

1 tháng giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi thông thoáng, chỗ vẫn bị lấp đầy - 3
Xe máy đầy vỉa hè chiếm chỗ người đi bộ.
1 tháng giành lại vỉa hè ở Hà Nội: Nơi thông thoáng, chỗ vẫn bị lấp đầy - 4
Tại đường Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), vỉa hè vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch'.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, các phường trên địa bàn quận thường xuyên ra quân xử phạt, nhưng một số hộ dân vẫn lấn chiếm vỉa hè khi vắng lực lượng chức năng. Quận cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân không vi phạm.

Theo vị lãnh đạo này, tới đây trên một số tuyến đường có kinh doanh buôn bán, quận cũng tính toán cho thuê lại vỉa hè khi thành phố có chính sách chung.

Theo Bảo Khánh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/1-thang-gianh-lai-via-he-o-ha-noi-noi-thong-thoang-cho-van-bi-lap-day-2127229.html