Trong tổng số gần 10.000 phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn đợt này, có 133 trường hợp là các đối tượng vi phạm thuộc các vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Chiều ngày 30/5, tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Văn Tuyến (Thứ trưởng Bộ Công an) đã giải đáp thắc mắc của báo chí về việc các phạm nhân trong những vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi có được xem xét giảm án hay không.

30-1780136693-133-pham-nhan-thuoc-dien-ban-chi-dao-trung-uong-theo-doi-duoc-dac-xa-nam-2026
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Trọng Quỳnh).

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo và khoan hồng đặc biệt từ Nhà nước dành cho những người đang chấp hành hình phạt tù (bao gồm cả tù có thời hạn và tù chung thân đã được giảm án). Việc xét duyệt được thực hiện vào các dịp đại lễ của quốc gia hoặc trong các bối cảnh đặc biệt dưới sự quyết định của Chủ tịch nước.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, mọi phạm nhân nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn từ Hội đồng tư vấn đặc xá đều được xem xét công bằng. Do đó, các trường hợp phạm tội về tham nhũng, kinh tế nếu cải tạo tốt và đủ điều kiện vẫn sẽ được đặc xá tương tự các đối tượng khác.

Số liệu cụ thể trong đợt đặc xá này bao gồm:

- 9.950 phạm nhân được trả tự do trước thời hạn.

- 133 phạm nhân thuộc các vụ án trọng điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương giám sát.

- 644 người phạm các tội liên quan đến trật tự và quản lý kinh tế.

- 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài (gồm 56 nam và 7 nữ).

Về quy trình thực hiện, lãnh đạo Bộ Công an cho biết việc xét duyệt trải qua nhiều bước rất nghiêm ngặt để đảm bảo sự chính xác và khách quan tuyệt đối:

Các cơ sở giam giữ thông báo công khai tiêu chí để phạm nhân tự đối chiếu và làm đơn. Các tổ đội tại trại giam tổ chức họp, bình xét công khai. Trong khi các tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ.

Bộ Công an lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi Hội đồng tư vấn đặc xá họp chung tuyển để đưa ra danh sách cuối cùng đạt sự đồng thuận cao.

Khi được hỏi về khả năng có thêm đợt đặc xá vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay hay không, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết đây là thẩm quyền định đoạt tối cao của Chủ tịch nước tùy theo tình hình thực tế, nên chưa thể đưa ra thông tin trước.

Trước đó, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước - Phó Chủ nhiệm Cấn Đình Tài - chia sẻ rằng quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn là xử lý nghiêm khắc mọi vi phạm. Tuy nhiên, mục đích cốt lõi của luật pháp không dừng lại ở việc trừng phạt, mà hướng tới giáo dục, hoàn lương và phục hồi nhân phẩm.

Việc triển khai đợt đặc xá lớn trong năm bản lề 2026 chính là minh chứng rõ nét cho chính sách nhân văn này, gửi gắm thông điệp: Cơ hội làm lại cuộc đời luôn mở ra cho những ai thực sự biết hối cải và nỗ lực sửa chữa sai lầm.

TN (SHTT)