Xã hội >> Virus Corona (nCoV)

27 người TP HCM âm tính nCoV, thêm 3 người nghi nhiễm

TP HCM có thêm 3 người nghi nhiễm virus corona phải nhập viện cách ly, 27 trường hợp cách ly trước đó kết quả xét nghiệm âm tính.

Làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chiều 9/2, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho biết 3 ca mới cách ly từng lưu trú chung khách sạn với người đàn ông Việt kiều Mỹ dương tính với virus corona ngày 2/2. Trong số họ có một em bé ho, sốt, phát ban, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết bệnh nhân Việt kiều Mỹ 73 tuổi đang điều trị tại đây tiến triển tốt. Sau 10 ngày nhập viện, bệnh nhân khỏe, ăn uống sinh hoạt bình thường, không sốt, giảm ho, thở khí trời. Bệnh nhân xét nghiệm còn dương tính với virus corona nhưng tải lượng virus giảm rõ.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng cho biết sức khỏe bệnh nhân Trung Quốc 66 tuổi đang điều trị tại viện tiến triển tốt. 28 nhân viên y tế tiếp xúc bệnh nhân trong quá trình khám, điều trị đều đã trải qua 14 ngày cách ly theo dõi, đều khỏe mạnh.

Bác sĩ Châu đề nghị Bộ Y tế xem xét phê duyệt bệnh viện thực hiện các mẫu xét nghiệm để giảm tải cho Viện Pasteur TP HCM. Hiện cả nước có 3 nơi được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm nCoV gồm Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP HCM và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

27 người TP HCM âm tính nCoV, thêm 3 người nghi nhiễm
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn (đeo khẩu trang) trò chuyện qua điện đàm với bệnh nhân Việt kiều nhiễm nCoV đang điều trị bên trong phòng cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 9/2. Ảnh: Quỳnh Trần.

Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều hoạt động giám sát, cách ly, theo dõi các trường hợp nghi nhiễm, người trở về từ vùng dịch, tiếp xúc bệnh nhân dương tính. Người đến TP HCM từ vùng dịch được cách ly, giám sát14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Nhờ hệ thống giám sát đường bộ và cộng đồng, TP HCM đã phát hiện 2 người từ Trung Quốc đến thành phố từ cửa khẩu Mộc Bài. 10 trường hợp từ cửa khẩu Móng Cái được phát hiện tại Bến xe Miền Đông. Các trường hợp này được tổ chức xác minh, giám sát, cách ly theo quy định.

Các quận huyện đang triển khai các địa điểm cách ly. Riêng quận 3 đã bố trí được khu cách ly với quy mô 70 giường, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung của thành phố. Bệnh viện dã chiến 300 giường tại huyện Củ Chi do Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp Sở Y tế xây dựng dự kiến hoàn thành ngày 10/2.

27 người TP HCM âm tính nCoV, thêm 3 người nghi nhiễm - 1
Khu cách ly bệnh nhân nghi ngờ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm, thành phố đã tổ chức họp khẩn từ ngày 30 Tết khi phát hiện hai ca dương tính, triển khai nhiều phương án chống dịch. Thành phố đã tiên phong trong việc cho học sinh nghỉ học một tuần và hiện cho học sinh nghỉ thêm một tuần để chủ động phòng dịch.

Phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Ban Phòng chống dịch corona quốc gia, đánh giá cao công tác phòng chống dịch, thu dung, cách ly, điều trị của TP HCM. Thành phố đông dân, giao thương nhộn nhịp nhưng chỉ mới có 3 ca bệnh là người quốc tịch nước ngoài. Các ca mắc bệnh đều xác định được nguồn lây, chưa lây ra cộng đồng.

Thứ trưởng đề nghị ngành y tế TP HCM cần tiếp tục nỗ lực kiểm soát bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong ở người mắc bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Cần tăng cường tập huấn phòng chống dịch, phối hợp tốt giữa khối điều trị và dự phòng, ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh.

Sở Y tế Hải Phòng thông tin, ba trường hợp mới nhất cách ly tại tỉnh là gia đình ba người ở quận Hải An gồm người bố 52 tuổi, con gái 5 tuổi và con trai 15 tuổi. Ngày 1/2, ba bố con đi du lịch Trung Quốc. Sau khi về, bé gái có biểu hiện sốt cao 39 độ, đau rát họng, không khó thở, không rối loạn đại tiểu tiện. Ngày 7/2, cháu đến viện khám, tình trạng nhiễm trùng rõ, họng đỏ. Người bệnh được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Người bố và con trai hiện tại bình thường, đang trong khu vực cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Trung tâm Y tế dự phòng điều tra dịch tễ và lấy các mẫu xét nghiệm.

Tổng cộng, Hải Phòng có 23 ca nghi nhiễm. Ngoài 17 trường hợp âm tính với virus corona, được xuất viện. Năm trường hợp còn lại chờ kết quả xét nghiệm.

Tại Thanh Hóa, hai trường hợp mới nhất nghi nhiễm nCoV là bệnh nhân nữ ở xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, có tiền sử là lao động tại Quảng Đông (Trung Quốc). Chị đi tàu đến Vũ Hán chơi, sau đó về Việt Nam. Ngày 2/2, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cúm, sốt nhẹ, nghi ngờ nhiễm nCoV.

Bệnh nhân nữ thứ hai ở xã Thành Thọ, làm việc tự do tại Thái Nguyên, tiếp xúc với nhiều du khách Trung Quốc. Ngày 2/2, bệnh nhân sốt lại 39 độ. Cả hai bệnh nhân đều được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm. 

Ngày 9/2, kết quả cả hai đều âm tính với nCoV, được xuất viện. Người nhà, những người tiếp xúc với hai bệnh nhân nghi ngờ đều được cán bộ y tế theo dõi thân nhiệt hàng ngày.

Theo Lê Phương - Thúy Quỳnh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/suc-khoe/27-nguoi-tp-hcm-am-tinh-ncov-them-3-nguoi-nghi-nhiem-4052521.html