-
Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?
-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
-
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố
-
Kết dư hơn 67.000 tỷ, đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026
Xã hội
05/11/2016 16:113 cặp vợ chồng được phong giáo sư, phó giáo sư năm 2016
Báo cáo tại buổi lễ, GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, năm 2016 cả nước có 931 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư. Sau xét tuyển ở 3 cấp hội đồng, có 65 giáo sư và 638 phó giáo sư (cao nhất trong các năm 2010-2015) đủ tiêu chuẩn. Trong đó, 6 người dân tộc thiểu số, 6 nữ giáo sư và 189 nữ phó giáo sư.
Có 3 cặp vợ chồng được phong tặng đợt này là giáo sư Trần Quốc Thành và phó giáo sư Dương Hải Hưng người dân tộc Nùng, đều thuộc ngành Tâm lý học, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội; phó giáo sư Nguyễn Hoàng Giang, ngành Xây dựng (Đại học Xây dựng) và vợ là phó giáo sư Vũ Thu Trang, ngành Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội); phó giáo sư Thái Minh Sâm và vợ là phó giáo sư Nguyễn Thanh Hải, cùng là giảng viên ngành Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Trong lịch sử khoa giáo Việt Nam hiện đại, có khoảng 50 trường hợp cả vợ chồng, bố con, anh em đều là giáo sư.
![]() |
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Trần Văn Nhung trao bằng chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ảnh: Quỳnh Trang. |
Giáo sư trẻ nhất năm nay là TS Trần Đình Thắng (41 tuổi), ngành Hoá học, Đại học Vinh. Phó giáo sư trẻ nhất là TS Trần Xuân Bách (32 tuổi), ngành Y học, Đại học Y Hà Nội. Trong lịch sử Việt Nam, giáo sư trẻ nhất được bổ nhiệm khi 37 tuổi, phó giáo sư 29 tuổi.
Năm 2016, có một ứng viên được xét đặc cách giáo sư là TS Đào Văn Lập, Đại học Công nghệ Swinburne (Australia), ngành Vật lý.
Các tân giáo sư, phó giáo sư sau khi được trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh còn phải trải qua bước được bổ nhiệm theo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.
"Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư đã và đang đóng góp tích cực, quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước", Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh trong bài phát biểu.
Theo ông, từ năm 1980 đến năm 2015, cả nước có 1.680 lượt giáo sư và 9.939 lượt phó giáo sư được công nhận. Số lượng này so với thế giới còn ít, chất lượng đội ngũ phải tiếp tục phấn đấu.
Theo Quỳnh Trang (VnExpress.net)








- Thêm 3 đội dự World Cup 2026 (11 phút trước)
- Thông tin cần biết về iPhone 17 Pro Max trước khi mua (14 phút trước)
- David - Victoria Beckham tiếc thương "ông trùm" Giorgio Armani, cả dàn minh tinh - thiên thần Victoria's Secret không khỏi bàng hoàng (15 phút trước)
- Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy? (17 phút trước)
- Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất (24 phút trước)
- Học phí đại học năm 2025- 2026 cao nhất bao nhiêu? (32 phút trước)
- Huawei ‘đánh úp’ iPhone 17 với mẫu smartphone gập ba Mate XTs (35 phút trước)
- 5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất (37 phút trước)
- Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng (41 phút trước)
- Ban Nong Chan thành điểm nóng: Thái Lan duyệt kế hoạch xây tường biên giới, Campuchia phản ứng (45 phút trước)




