Xã hội

3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở Hà Nội

Sau một tiếng nổ lớn, ngôi nhà tạm bên trong có 4 người bị đổ sập, người chồng may mắn được cảnh sát cứu thoát ra ngoài, tuy nhiên vợ và 2 con của anh này chạy vào trong và bị ngạt khói, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 ngày 26/10, một vụ cháy xảy ra tại thôn Đồng (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có một tiếng nổ kèm theo ánh sáng xanh phụt ra từ ngôi nhà buôn, bán sắt vụn.

"Lúc đó lực đẩy ra rất mạnh khiến hai người đi xe máy ngã ra đường, một người bị bỏng nặng chạy ra từ đám cháy", nam nhân chứng chia sẻ với VietNamNet.

3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở Hà Nội
Lửa bốc cháy nghi ngút. Ảnh: Nguyễn Phương

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, sau tiếng nổ toàn bộ căn nhà bị đổ sập. Cảnh sát sau đó đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

"Khi tới hiện trường, các chiến sĩ đã kịp thời khống chế vụ cháy và cứu thành công người chồng ra ngoài, anh này chỉ bị thương. Tuy nhiên, người vợ cùng 2 con nhỏ do chạy ngược vào phía trong nhà dẫn tới ngạt khí và bị trần nhà đổ, đè tử vong", vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì nói.

3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở Hà Nội - 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh VietNamNet.

Cũng theo vị lãnh đạo, người chồng bị thương sinh năm 1988, còn người vợ sinh năm 1992, hai cháu nhỏ sinh năm 2012 và 2018.

Bên cạnh gây hậu quả về người, hỏa hoạn cũng khiến 20m2 nhà tạm của cơ sở thu mua phế liệu bị thiêu rụi.

Công an huyện Thanh Trì đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/3-me-con-tu-vong-trong-dam-chay-o-ha-noi-d190886.html