Xã hội

39 người thoát khỏi 'biển lửa' vụ cháy quán phở gần bến xe Miền Đông

Trong vụ cháy lớn quán phở gần bến xe Miền Đông, lực lượng chữa cháy kịp cứu 4 người và hướng dẫn thoát nạn 35 người ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy quán phở gần bến xe Miền Đông. Clip người dân cung cấp

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), vụ cháy quán phở nằm trên Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM (gần bến xe Miền Đông cũ) chiều qua (4/4) làm thiệt hại 120/240 m2 diện tích căn nhà.

PC07 cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy đơn vị điều động 11 xe chữa cháy, 68 chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy, cứu nạn. Sau gần 1 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

"Tại thời điểm xảy ra cháy, bảng quảng cáo tầng 1 gác gỗ cháy lớn, chắn lối thoát nạn. Nhận định nhiều người mắc kẹt bên trong nên lực lượng chức năng đã triển khai nhiều hướng để triển khai cứu nạn và hướng dẫn người bị kẹt trong nhà thoát ra ngoài", PC07 thông tin.

Lực lượng chữa cháy đã tạo lối thoát hiểm để đưa 4 người bị mắc kẹt (2 trẻ nhỏ, 2 cụ già) ra ngoài và hướng dẫn cho 35 người người thoát nạn kịp thời khỏi đám cháy.

39 người thoát khỏi 'biển lửa' vụ cháy quán phở gần bến xe Miền Đông
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: N.H
39 người thoát khỏi 'biển lửa' vụ cháy quán phở gần bến xe Miền Đông - 1
68 cán bộ chiến sĩ tham gia khống chế và cứu nạn cứu hộ vụ cháy lớn quán phở

Như đã thông tin, khoảng 17h30 chiều hôm qua (4/4), quán phở nằm trên Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh bất ngờ bùng cháy lớn. Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán chạy đến ứng cứu nhưng bất thành do lửa bùng phát nhanh và lan rộng.

Cảnh sát PCCC và CNCH kịp có mặt để triển khai phương án dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Vụ hỏa hoạn sau đó được khống chế.

Do hiện trường vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Theo Tuấn Kiệt (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/39-nguoi-thoat-khoi-bien-lua-vu-quan-pho-boc-chay-o-tphcm-2128708.html