Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

82 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 07/7: 82 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chiều qua, Bộ Y tế nhầm lẫn khi công bố "bệnh nhân 329" điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi khỏi Covid-19, nay xác định lại người này đã khỏi từ ngày 22/6. Như vậy, 24 giờ qua thêm 14 ca nhiễm mới, một người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm 369, trong đó 341 người khỏi.

Các bệnh nhân còn lại đang điều trị ở 6 cơ sở y tế với sức khỏe ổn định. Ba người âm tính lần một, ba người âm tính lần hai, còn 21 người dương tính.

Hơn 13.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 100 người, tại cơ sở tập trung hơn 11.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

82 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Trường hợp bệnh nhân 91, phi công người Anh đã được công bố khỏi bệnh Covid-19 sau 110 ngày điều trị.

Trước đó, nam phi công người Anh được xác định mắc Covid-19 vào ngày 18/3 sau khi lây nhiễm từ ổ dịch quán bar Buddha trên địa bàn quận 2, TP HCM.

Kể từ khi nhập viện, sức khỏe bệnh nhân liên tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Các biến chứng nối tiếp nhau khiến sinh mạng người bệnh rơi vào nguy kịch. Phổi bệnh nhân đông đặc đến 90%, bệnh nhân phải chạy ECMO, thở máy, lọc máu... Với tinh thần còn hi vọng sẽ cố gắng hết sức cứu người bệnh, Việt Nam đã dành sự chăm sóc, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Ca bệnh 91 trở thành một bệnh nhân đặc biệt, luôn có sự hội chẩn trực tuyến từ các chuyên gia đầu ngành trong cả nước để tìm ra phương án điều trị tốt nhất.

Dự kiến ngày 12/7 tới bệnh nhân sẽ hồi hương. Các y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ không tham gia bay cùng người bệnh như kế hoạch trước đó, thay vào đó, nam phi công sẽ được bàn giao cho công ty vận chuyển theo sự lựa chọn của Đại sứ quán Anh. Bệnh nhân 91 hoàn toàn ổn định sức khoẻ, đủ điều kiện để trở về nước.

Thế giới ghi nhận khoảng 530.000 người chết trong số hơn 11,4 triệu ca nhiễm tại 215 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất. Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

Hiện, Bộ Y tế cũng tiếp tục phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng và UBND tỉnh, thành phố để hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh, cách ly y tế chuyên gia, công dân các nước, công dân Việt Nam nhập cảnh.

Trong những tháng qua, Việt Nam đã đón hàng nghìn công dân trở về từ nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Phi, Nam Á. Sắp tới khoảng 14.000 người Việt và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, cách ly tập trung hoặc cách ly bằng hình thức phù hợp với từng nhóm.

HP (Nguoiduatin.vn)