Một đợt áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió giật cấp 8.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc và 117,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Vị trí này cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Bắc.

Hiện tại, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới ghi nhận sức gió mạnh nhất đạt cấp 6 (khoảng 39-49 km/giờ), giật đến cấp 8. Hình thái thời tiết này đang dịch chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc khoảng 25 km/giờ.

04-1780569445-ap-thap-nhiet-doi-dau-tien-xuat-hien-tren-bien-dong-phat-cong-dien-khan-ung-pho-tu-quang-ninh-den-khanh-hoa
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ ngày 4/6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo đến 13 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển đến vùng biển ven bờ phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), tọa độ khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc và 121,2 độ Kinh Đông. Sức gió hầu như không đổi, duy trì ở cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu tác động trực tiếp là phía Đông Bắc Biển Đông, với tọa độ vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 17,5-23,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khiến biển động mạnh với sóng biển cao từ 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông và Đông Bắc thuộc khu vực Bắc Biển Đông.

Để chủ động giảm thiểu thiệt hại, ngày 4-6, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ký công điện gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trải dài từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cùng các Bộ, ngành liên quan.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Theo dõi sát sao mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và siết chặt công tác quản lý các phương tiện xuất bến ra khơi.

- Tổ chức kiểm đếm chính xác, giữ thông tin liên lạc liên tục để thông báo kịp thời cho chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí cũng như hướng đi của áp thấp nhiệt đới.

- Hướng dẫn các tàu thuyền chủ động phòng tránh, nhanh chóng thoát ra khỏi hoặc tuyệt đối không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 114,0 đến 119,5 độ Kinh Đông (phạm vi này sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo các bản tin dự báo tiếp theo).

- Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng các phương tiện chuyên dụng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng xuất kích để ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Các Bộ, ngành căn cứ vào chức năng quản lý được giao để chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai.

TN (SHTT)