Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, di chuyển chậm và có diễn biến phức tạp. Khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo là nơi mưa lớn tập trung trong đêm 21/8 và ngày 22/8, kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc. Hệ thống này đang di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7, tương đương 50-61km/h, giật cấp 9. Ảnh hưởng của hình thế thời tiết này đã khiến đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại đặc khu Cô Tô, gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển chậm về phía Bắc trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm có thể cách Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông và cách Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Bắc. Tốc độ di chuyển giảm xuống khoảng 3km/h.

Đáng chú ý, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến khoảng 13h ngày 23/8, hệ thống có thể nằm trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông và cách Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía Bắc, sau đó đổi hướng về Nam Tây Nam.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục được dự báo thay đổi hướng di chuyển, có khả năng đi theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3km/h.

21-1787304111-ap-thap-nhiet-doi-lien-tuc-doi-huong-mien-bac-doi-mat-dot-mua-lon-dien-rong
Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF

Tuy nhiên, tại cuộc họp sáng 21/8 của Cục Khí tượng thủy văn, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão là thấp. Theo ông Hưởng, áp cao cận nhiệt đới chưa tác động trực tiếp, trong khi áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm rồi dịch chuyển ra phía ngoài.

Dù khả năng mạnh lên thành bão được đánh giá thấp, diễn biến của áp thấp nhiệt đới vẫn khiến thời tiết khu vực miền Bắc đáng lưu ý, đặc biệt về mưa lớn.

Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn trong đêm và sáng

Các mô hình dự báo cho thấy mưa lớn sẽ tập trung trước hết tại Đông Bắc Bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và khu vực phía Bắc Bắc Trung Bộ. Thời điểm mưa mạnh nhất được dự báo rơi vào đêm 21/8 và ngày 22/8, trước khi lượng mưa tại Bắc Bộ giảm dần.

Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Ninh cùng các khu vực ven biển Hưng Yên và Ninh Bình có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to.

Đặc biệt, khu vực Đông Bắc, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh được cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, kéo theo khả năng lũ quét và sạt lở đất. Tại Bắc Trung Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có thể xuất hiện mưa tập trung.

Không chỉ mưa, khu vực ven biển cũng cần lưu ý tác động của thủy triều và nước dâng. Trong thời gian từ ngày 21 đến 24/8, thủy triều tại Hòn Dấu đang ở giai đoạn triều trung bình và có xu hướng tăng. Ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có thể xuất hiện nước dâng do áp thấp nhiệt đới, với độ cao lớn nhất khoảng 0,1-0,2m.

Gió mạnh và sóng lớn có thể gây ảnh hưởng đến các khu vực neo đậu tàu thuyền, vùng nuôi trồng thủy sản cũng như hệ thống đê, kè biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất cũng cần được đặc biệt lưu ý.

21-1787304202-ap-thap-nhiet-doi-lien-tuc-doi-huong-mien-bac-doi-mat-dot-mua-lon-dien-rong
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Bắc Bộ. Ảnh minh họa: Internet

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở

Về thủy văn, sáng 21/8, mực nước tại thượng lưu các sông ở Bắc Bộ có dao động. Tại hạ lưu sông Hồng, mực nước đo ở trạm Hà Nội đang tăng chậm nhưng vẫn dưới mức báo động 1.

Trong những ngày tới, các vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị thuộc Đông Bắc Bộ có nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, tại các khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc vẫn hiện hữu nếu xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới vẫn còn phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng thời tiết xấu, gió mạnh và sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Trước diễn biến khó lường của hệ thống thời tiết, các đơn vị được yêu cầu liên tục cập nhật tình hình và tăng cường cảnh báo, nhất là tại Vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ. Mạng lưới quan trắc cũng cần được rà soát, bảo đảm hoạt động liên tục để phục vụ công tác dự báo và chỉ đạo ứng phó.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động phát cảnh báo sớm về mưa, lũ. Theo nhận định tại cuộc họp, lượng mưa có thể đạt mức rất lớn ở một số nơi, đặc biệt trong đêm và buổi sáng.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị từ Trung ương đến địa phương được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, bám sát diễn biến thời tiết và kịp thời phát thông tin cảnh báo ngay khi phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm.

PN (SHTT)