El Nino được dự báo đạt đỉnh vào cuối năm 2026, kéo theo nhiều biến động thời tiết đáng chú ý. Bão trên Biển Đông có thể ít hơn, rét đậm đến muộn, trong khi Nam Bộ đối mặt nguy cơ thiếu mưa và mùa mưa có thể kết thúc sớm từ 10-20 ngày.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết năm 2026, ENSO tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ đạo của El Nino với cường độ mạnh đến rất mạnh. Diễn biến này được dự báo tác động rõ rệt đến quy luật thời tiết trên cả nước trong những tháng cuối năm.

Bão ít hơn, mùa đông có thể ấm

Trong thời gian còn lại của năm, Biển Đông được dự báo xuất hiện khoảng 4-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Trong số này, khoảng 1-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, nắng nóng vẫn có thể tiếp diễn phức tạp. Trong tháng 9, các khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo tiếp tục có những đợt nắng nóng kéo dài, với số ngày nóng cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm trước.

Mưa vừa và mưa to vẫn có thể xuất hiện trên diện rộng đến tháng 10, nhưng từ tháng 11, lượng mưa được dự báo giảm nhanh.

20-1787190724-el-nino-manh-mua-dong-nam-nay-co-the-am-hon-mua-mua-nam-bo-ket-thuc-som
Mùa đông năm 2026 khả năng ấm hơn

Đáng chú ý, Trung Bộ có nguy cơ thiếu hụt mưa ngay trong giai đoạn cao điểm mùa mưa tháng 10-11. Tình trạng này có thể gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cây công nghiệp, tích nước hồ chứa và hoạt động phát điện.

El Nino cũng được dự báo làm suy yếu tần suất và cường độ của các đợt không khí lạnh. Vì vậy, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn, đồng thời số ngày rét được dự báo giảm đáng kể so với trung bình nhiều năm.

Theo xu hướng này, mùa đông năm nay có khả năng ấm hơn bình thường trên phạm vi cả nước.

Nam Bộ có thể kết thúc mùa mưa sớm 20 ngày

Tại Nam Bộ, diễn biến El Nino cũng đang đặt ra những cảnh báo đáng chú ý. Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết hiện tượng này đã tiệm cận mức kỷ lục của giai đoạn 2015-2016 và có khả năng vượt qua ngưỡng này.

El Nino được dự báo đạt đỉnh trong khoảng tháng 9-11/2026, sau đó suy yếu dần từ tháng 12 nhưng vẫn duy trì cường độ rất mạnh đến đầu năm sau.

Trong giai đoạn tháng 9-11, nhiệt độ tại Nam Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,3 độ. Cà Mau, Đồng Tháp, phía Bắc miền Đông và Lâm Đồng là những khu vực được dự báo có mức tăng nhiệt rõ rệt hơn.

Cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại Nam Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 5-20%, trong đó tháng 10 được dự báo thiếu hụt nhiều nhất. Tây Ninh và Cà Mau có nguy cơ chịu tác động rõ nét hơn.

Đặc biệt, mùa mưa tại Nam Bộ năm nay có thể kết thúc sớm từ 10-20 ngày, vào khoảng tuần đầu đến giữa tháng 11.

Trước nguy cơ mùa mưa kết thúc sớm, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân chủ động trữ nước, điều tiết nguồn nước và cân nhắc chuyển đổi cây trồng phù hợp nhằm ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong thời gian tới.

Biên Thùy (SHTT)