Một áp thấp nhiệt đới được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực giữa Biển Đông trong ngày 12-13/9 và sau đó có thể mạnh lên thành bão. Trước nguy cơ này, 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang được đề nghị chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chủ động phòng, chống các hình thái thiên tai có thể xuất hiện trong 10 ngày tới.

Theo xu thế thiên tai do Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, từ ngày 9/9, trên Biển Đông sẽ hình thành một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Hình thái này có khả năng cao tạo thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển giữa Biển Đông trong khoảng ngày 12-13/9, sau đó có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão.

Không chỉ nguy cơ áp thấp nhiệt đới, tình hình trên biển trong những ngày tới cũng được dự báo có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tại phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc có thể mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, trong khi sóng biển cao từ 2-3m.

08-1788879068-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-21-tinh-thanh-duoc-yeu-cau-san-sang-ung-pho
Dải hội tụ nhiệt đới trên biển Đông có thể hình thành áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão

Riêng trong ngày và đêm 8/9, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Các tỉnh ven biển được yêu cầu chủ động bảo đảm an toàn tàu thuyền

Trước khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cùng nguy cơ gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới cũng như tình hình gió mạnh trên biển.

Các địa phương cần kịp thời thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng và chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm được tình hình để chủ động phòng tránh, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hoạt động của các phương tiện trên biển cũng phải được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là tàu, thuyền du lịch tại các vịnh, khu vực ven biển và đảo. Các địa phương được yêu cầu duy trì thông tin liên lạc để có thể xử lý kịp thời nếu xuất hiện tình huống xấu.

Trung Bộ đối mặt nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở

Bên cạnh diễn biến trên biển, khu vực Trung Bộ được dự báo có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trong khoảng từ ngày 10 đến 17/9.

Mưa lớn có thể đi kèm nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Vì vậy, các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về thời tiết và những hiện tượng nguy hiểm như mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Thông tin cần được truyền tải kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp. Những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét hoặc sạt lở đất cần được rà soát để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Lực lượng tại chỗ cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng nhằm hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả nếu thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường thông tin, truyền thông, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở. Người dân cần được cập nhật diễn biến thiên tai và hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

UBND các tỉnh, thành phố được đề nghị tổ chức trực ban nghiêm túc, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Biên Thùy (SHTT)