Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta và dự kiến bắt đầu tác động từ đêm 9/9.

Từ đêm 9/9, đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông 2026-2027 sẽ ảnh hưởng trước tiên đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Nền nhiệt thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động phổ biến từ 21-24 độ C; riêng các vùng núi cao có nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 19 độ C. Tại Hà Nội, từ chiều tối 9/9 đến hết ngày 10/9 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có điểm mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát mẻ.

08-1788864905-mien-bac-sap-don-dot-khong-khi-lanh-dau-mua-co-noi-duoi-19-do-c

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các hệ thống thời tiết khác sẽ gây ra đợt mưa diện rộng kéo dài:

- Chiều tối 9/9 - 10/9: Toàn khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

- Đêm 10/9 - 11/9: Mưa lớn mở rộng xuống miền Trung và phía Nam. Các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt (cảnh báo mưa cường suất lớn trên 100 mm chỉ trong 3 giờ).

- Từ ngày 12/9: Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp và có thể kéo dài thêm nhiều ngày.

Thời tiết trên biển cũng chuyển biến xấu. Từ đêm 9/9, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Đến trưa và chiều 10/9, gió tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m khiến biển động. Người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong mưa giông.

TN (SHTT)