Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm trên Vịnh Bắc Bộ và được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão số 4. Cùng lúc, miền Bắc chuẩn bị đón một đợt mưa lớn diện rộng có thể kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h ngày 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6, tương đương 39-49 km/h, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đang chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Sau khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ, hệ thống này được nhận định có khả năng mạnh lên thành bão số 4, với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Đáng chú ý, bão được dự báo di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 3-5 km/h, tiếp tục hướng về khu vực Đông Bắc Bộ trước khi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

21-1787270172-ap-thap-nhiet-doi-vao-vinh-bac-bo-nguy-co-manh-thanh-bao-so-4
 Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2h ngày 21/8/2026. Nguồn: NCHMF

Bão số 4 có thể áp sát Hải Phòng

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 5 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1h ngày 22/8, tâm bão được dự báo nằm ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ khi đó khoảng cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trong 24 giờ tiếp theo, tốc độ dự kiến chỉ khoảng 3-5 km/h.

Đến 1h ngày 23/8, tâm bão có thể nằm trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 100 km về phía Đông Đông Nam. Lúc này, bão được dự báo duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại Vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h và bắt đầu suy yếu dần.

Vịnh Bắc Bộ biển động mạnh, miền Bắc mưa lớn nhiều ngày

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió trên Vịnh Bắc Bộ, bao gồm khu vực Bạch Long Vĩ, sẽ mạnh dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao khoảng 2,5-3,5 m, khiến biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, tác động của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới sẽ khiến Bắc Bộ từ gần sáng và trong ngày 21/8 xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn trên diện rộng. Đợt mưa này được dự báo có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Trước diễn biến trên, người dân tại các tỉnh Đông Bắc Bộ và khu vực miền núi phía Bắc được khuyến cáo chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.

Biên Thùy (SHTT)