-
Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến -
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp?
Xã hội
20/06/2025 16:39Bà Tuyết chính thức lên tiếng lý do 'không tìm thấy giỏ hàng'
Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu đồ ăn vặt khá nổi tiếng trên MXH với những món đặc trưng như chân gà rút xương, bánh tráng, snack,... Nhân vật thường xuất hiện trên kênh là bà Tuyết (Đỗ Thị Tuyết, còn được gọi là bà Tuyết Diamond, đến từ Thái Nguyên), được cư dân mạng yêu quý vì cách làm video chất phác, vui vẻ. Hiện tại kênh TikTok Ăn Cùng Bà Tuyết đang có 2,7 triệu người theo dõi.
Mới đây, trên MXH bất ngờ rộ thông tin kênh Ăn Cùng Bà Tuyết đã khoá giỏ hàng khiến dân tình bàn tán xôn xao.
Trước thông tin này, chính chủ trực tiếp lên tiếng trên kênh @ancungbatuyet86 - 2,7 triệu người theo dõi. Theo bà Tuyết tài khoản này bị khoá giỏ hàng từ năm 2023 nên đã dừng bán hàng tại đây. Từ đó đến nay, bà Tuyết kinh doanh ở tài khoản @batuyethanhvi - 1,7 triệu người theo dõi. Cũng theo bà Tuyết, kênh này livestream hàng ngày và bán hàng bình thường.
Ghi nhận vào sáng 19/6, kênh 1,7 triệu lượt theo dõi vẫn livestream nhưng người lên sóng không phải bà Tuyết mà là nhân viên. Cũng tại kênh này, bà Tuyết thường xuyên quay các clip quy trình sản xuất đồ ăn vặt ở nhà máy và giới thiệu sản phẩm của mình.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết được thành lập vào ngày 31/5/2023. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thực phẩm, địa chỉ trụ sở chính của công ty tại xã Khánh An, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Minh Trường, chính là con trai bà Tuyết.
Tuy nhiên cũng theo thông tin từ đây, tình trạng hoạt động của công ty Ăn Cùng Bà Tuyết là “Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại” từ ngày 21/1/2025.
Trong khi đó hộ kinh doanh Nguyễn Minh Trường vẫn đang hoạt động. Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh này là Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (chính) và Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.
Từ năm 2024 đến nay, các sản phẩm ăn vặt của Ăn Cùng Bà Tuyết liên tiếp vướng ồn ào.
Tháng 3/2024, một người tiêu dùng đăng tải hình ảnh gói đồ ăn vặt của Ăn Cùng Bà Tuyết và cho biết xuất hiện vật thể lạ và miêu tả "trông như giun". Sự việc nhanh chóng lan rộng và khiến nhiều người lo lắng.
Phía Ăn Cùng Bà Tuyết đăng tải đoạn clip cho biết đã chủ động liên hệ với người đăng bài để hỏi thăm và xin lại mẫu vật nhằm xét nghiệm. Tuy nhiên, khách hàng cho biết đã vứt vật thể đó đi nên việc xác minh không thể tiến hành. Dù chưa thể kết luận chính xác, thương hiệu vẫn cam kết rà soát lại quy trình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tháng 3/2025, netizen tiếp tục xôn xao khi sản phẩm chân gà rút xương của Ăn Cùng Bà Tuyết “xuyên không” đến tương lai khi ghi ngày sản xuất là 09/07/2025 - tức là 4 tháng sau thời điểm phát hiện.
Ngay sau đó, một vài sự việc khác liên quan đến các sản phẩm mang tên Ăn Vặt Cùng Bà Tuyết bị phát hiện. Cụ thể, chân gà có xương còn đỏ và mùi lạ, vật thể lạ trong snack đùi gà bơ sữa,...
Sản phẩm có ngày sản xuất đến từ tương lai

Những sự việc liên tiếp xảy ra như vậy khiến cư dân mạng không khỏi đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm soát tem mác của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết. Bởi lẽ mỗi sản phẩm của thương hiệu này đều có lượng bán lên đến hàng trăm nghìn (tính riêng trên TikTok Shop, chưa tính các nền tảng TMĐT khác và kênh bán hàng khác) nên trong trường hợp chất lượng không đảm bảo thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người tiêu dùng.
Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng cần nhìn nhận vấn đề khách quan hơn trong bối cảnh nhiều sản phẩm bị làm giả, bao gồm cả các sản phẩm của Ăn Cùng Bà Tuyết. Chẳng hạn như ngày 12/6 vừa qua, đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tiêu hủy gần 2.000 gói bim bim giả mạo nhãn hiệu “Tăm cay Bà Tuyết” và xử phạt hộ kinh doanh tại địa phương này 10 triệu đồng vì bán hàng giả.
(Tổng hợp)
Theo S.A (Phụ Nữ Số)
- Thái Lan phô diễn sức mạnh ngày ra quân, đè bẹp Lào 5-0 tại ASEAN Cup 2026 (57 phút trước)
- Cháy lớn quán bia ở Hà Nội: Người đầu tiên phát hiện nói về nguồn cơn đám cháy? Hiện trường vụ hỏa hoạn (1 giờ trước)
- Arsenal nhắm Vinicius Junior: Kịch bản kích nổ "thương vụ thế kỷ" trước mùa giải mới (1 giờ trước)
- TS.NSND Quốc Hưng chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhạc viện TP.HCM (2 giờ trước)
- Thói quen chuyển SIM sang iPad hay smartwatch có thể khiến thuê bao bị khóa vĩnh viễn, làm sao để phòng tránh? (2 giờ trước)
- Thót tim clip thanh niên đeo tai nghe, không đội mũ bảo hiểm tạt đầu hàng loạt ô tô trên Quốc lộ 5 (2 giờ trước)
- Quán bia ở Hà Nội cháy lớn, lan sang lán xưởng tạm (3 giờ trước)
- 4 loại thịt chứa nhiều cholesterol nhất (3 giờ trước)
- Malaysia thắng ngược Myanmar nhờ phạt đền (3 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước giải thích quy định chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng (4 giờ trước)