Bầu không khí oi bức đang bao trùm lấy toàn bộ miền Bắc khi một đợt nắng nóng diện rộng chính thức gõ cửa.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội vượt ngưỡng 36 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ vừa trải qua một ngày 14/7 vô cùng ngột ngạt. Nhiệt độ thực tế đo được tại nhiều trạm quan trắc đã chạm ngưỡng gay gắt như Sơn Động (Bắc Ninh) 37.1 độ C, Yên Châu (Sơn La) 37.5 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37.6 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37.8 độ C. Đặc biệt, trạm Láng tại Hà Nội ghi nhận mức nhiệt lên tới 38.1 độ C, kết hợp với độ ẩm không khí giảm mạnh chỉ còn 55-65% khiến cảm giác khô nóng càng thêm rõ rệt.

Nắng nóng trở lại miền Bắc, miền Trung vào tuần sau
Ảnh minh họa.

Bước sang ngày 15/7, thời tiết nắng nóng tiếp tục duy trì và lan rộng khắp Bắc Bộ cùng tỉnh Thanh Hóa, ngoại trừ bốn địa phương là Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-36 độ C, có nơi vượt trên 36 độ C với độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ khoảng 55-60%.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, trạng thái oi bức này dự kiến sẽ kéo dài trong cả hai ngày 15 và 16/7. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động từ 35-36 độ C, một số khu vực có thể vượt mốc 36 độ C. Khoảng thời gian từ 12h đến 17h hằng ngày là lúc nhiệt độ duy trì trên mức 35 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 17/7 trước khi dịu dần. Sang ngày 16/7, nắng nóng vẫn tiếp tục bám trụ tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với mức nhiệt từ 35-36 độ C, có nơi cao hơn.

Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý người dân rằng mức nhiệt dự báo trên đây chỉ là nhiệt độ đo được tại lều khí tượng. Trên thực tế, do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hiện tượng bức xạ nhiệt của đường nhựa, bê tông và hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời tại các khu vực trung tâm thành phố có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C, thậm chí lớn hơn. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển và làm việc ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 11h đến 17h để tránh say nắng, đồng thời cần chủ động bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể.

Nắng nóng cục bộ tại Trung Bộ và mưa giông dồn dập ở miền Nam

Di chuyển xuống dải đất miền Trung, khu vực từ Nghệ An kéo dài đến thành phố Đà Nẵng, cùng với phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng ghi nhận trạng thái nắng nóng cục bộ với mức nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Trải dài từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chủ đạo ban ngày vẫn là nắng ráo, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm đề phòng mưa rào và giông vài nơi.

Ở chiều ngược lại, gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh đã mang lại những cơn mưa giải nhiệt quý giá cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong chiều và đêm 15/7, hai khu vực này sẽ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa rất to vượt trên 80mm. Trong cơn giông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 15/7/2026:

  • Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
  • Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng (trừ Điện Biên và Lai Châu); chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C (vùng núi dưới 23 độ C), cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
  • Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng (trừ Quảng Ninh và Hải Phòng); chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C (vùng núi dưới 24 độ C), cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
  • Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.
  • Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
  • Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C (có nơi dưới 20 độ C), cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
  • Nam Bộ (bao gồm cả TP.HCM): Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ là 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Riêng tại khu vực TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27 độ C, cao nhất đạt 32-34 độ C.
PV (SHTT)