Xã hội

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc, mưa đá

Trong ngày 5/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60 mm/12 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 5/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc nên vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, một số nơi có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/5 đến 1 giờ ngày 5/5 như: Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) là 143 mm, Việt Vinh (tỉnh Hà Giang) là 51 mm, Phi Hải (tỉnh Cao Bằng) là 59 mm, Cần Yên (tỉnh Cao Bằng) là 45 mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000 m nên trong ngày 5/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60 mm/12 giờ, có nơi trên 80 mm/12 giờ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ ống, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét, kể cả ban đêm như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất để nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, không đi qua những nơi được cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc, mưa đá
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 5/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3, từ ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ hôm nay chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Trâm (Nguoiduatin.vn)