Những vi phạm của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải được xác định là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương.

Chiều ngày 20/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chính thức phát đi thông báo về kết quả của kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp này, cơ quan kiểm tra đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng báo cáo đề nghị kỷ luật đối với các đảng viên có hành vi vi phạm thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũ, khu vực mà hiện nay đã thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết luận từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Bùi Văn Hải — người từng đảm nhiệm các chức vụ tối cao của địa phương bao gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang — đã có những sai phạm rõ rệt. Cụ thể, ông Hải đã vi phạm các quy định của Đảng cũng như luật pháp của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phó. Đồng thời, cựu Bí thư cũng không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Ông Bùi Văn Hải tại kỳ họp năm 2018. Ảnh: Báo Bắc Giang
Ông Bùi Văn Hải tại kỳ họp năm 2018. Ảnh: Báo Bắc Giang

Không chỉ riêng cá nhân ông Hải, một loạt cựu cán bộ cấp cao khác thuộc bộ máy chính quyền tỉnh Bắc Giang cũng bị gọi tên trong danh sách vi phạm. Nhóm cán bộ này bao gồm ông Nguyễn Văn Linh (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh), ông Lại Thanh Sơn (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) cùng một loạt cựu Giám đốc các Sở ngành thời kỳ đó là: ông Trịnh Hữu Thắng (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), ông Bùi Thế Sơn (nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải), ông Phạm Giang (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng), ông Nguyễn Tiến Cơi (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) và ông Nguyễn Văn Khái (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Ngoài ra, danh sách còn có ông Nguyễn Văn Sơn, người từng giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Tương tự như cựu Bí thư Tỉnh ủy, tất cả các cá nhân nêu trên đều được xác định là đã vi phạm luật pháp Nhà nước và quy định của Đảng khi thực thi công vụ, lơ là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời đi ngược lại với các quy định dặn dò những điều đảng viên không được làm và nghĩa vụ nêu gương trước quần chúng.

Cơ quan kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, chuỗi hành vi sai phạm của nhóm cựu cán bộ sở ngành và ban lãnh đạo UBND tỉnh kể trên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, trực tiếp làm tổn hại và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương cũng như chính các cơ quan, đơn vị mà họ từng có thời gian công tác. Đánh giá những vi phạm này đã đến mức bắt buộc phải áp dụng biện pháp chế tài, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chính thức quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 8 cá nhân, bao gồm các ông: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái và Nguyễn Văn Sơn.

Đối với trường hợp của ông Bùi Văn Hải, tính chất và mức độ sai phạm được cơ quan chức năng định lượng ở mức độ nặng nề hơn khi "gây hậu quả rất nghiêm trọng". Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chuyển hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật tương xứng đối với vị cựu lãnh đạo cao nhất của tỉnh này.

Nhìn lại quá trình công tác, ông Bùi Văn Hải năm nay 66 tuổi, có quê quán tại Bắc Ninh. Ông Hải sở hữu trình độ thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và cử nhân ngành Tâm lý giáo dục. Trước khi vướng vào sai phạm, ông Hải từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và có một nhiệm kỳ giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

PV (SHTT)