-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
29/10/2016 03:41Bác sĩ hai bệnh viện phối hợp mổ khẩn cấp cứu bé trai ngã lầu
Bé trai nguy kịch với vết thương thủng tim phổi, nếu chuyển viện chắc chắn tử vong nên Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) nhờ cứu viện từ bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1.
Đêm 26/10, cháu bé được đưa vào viện cấp cứu với hai vết thương sau lưng và một vết thương trước ngực. Trước đó bé ngã từ lầu 2 xuống đất bị hai thanh sắt hàng rào đâm trúng ở tư thế nằm ngửa. Người nhà nhanh chóng bế cháu khỏi vật nhọn và đưa vào Bệnh viện Thống Nhất. Kết quả siêu âm cho thấy có dịch màng phổi bên phải. Bệnh nhi được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Thống Nhất là bệnh viện chuyên về điều trị người lớn, không có y dụng cụ lẫn kinh nghiệm gây mê phẫu thuật trẻ em nên các bác sĩ đề nghị chuyển bệnh nhân qua viện nhi.
"Không được chuyển viện, bằng mọi giá phải tiến hành phẫu thuật ngay tại đây vì nếu di chuyển bệnh nhân chắc chắn sẽ chết trên đường", giáo sư Nguyễn Đức Công quyết định. Tận dụng thiết bị dành cho trẻ con ở khoa cấp cứu và những dụng cụ phẫu thuật cỡ nhỏ, các y bác sĩ bắt đầu tiến hành gây mê và đặt nội khí quản cho bé. Ngân hàng máu được huy động vì bệnh nhân mất máu quá nhiều. Bác sĩ có kinh nghiệm về phẫu thuật lồng ngực cũng phối hợp khâu các vết thương, cầm máu.
Giữa lúc kíp cấp cứu đang tất bật trong cuộc chiến giữ tính mạng bệnh nhi, giáo sư Công cầu viện bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong quá trình dẫn lưu dịch màng phổi, bệnh nhi ngưng tim trên bàn mổ. Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã bóp tim, hồi sức cho tim đập lại. Khi bác sĩ Hiếu có mặt sau cuộc gọi chừng 10 phút, với kinh nghiệm ngoại nhi, ông đề nghị bỏ qua siêu âm tim mà tiến hành mở ngực ngay.
"Dù được bơm máu nhưng da niêm bệnh nhân vẫn nhợt nhạt, chứng tỏ tình trạng chảy máu đang tiếp diễn, phải vừa hồi sức vừa mở ngực ngay thì mới có cơ may cứu sống", bác sĩ Hiếu nhận định. Sau một phút thảo luận ngay trên bàn phẫu thuật, cuộc mổ bắt đầu. Kết quả mở ngực cho thấy ở vùng tâm nhĩ bên phải bé có vết rách khoảng 3 cm, máu chảy ra rất nhiều. Các bác sĩ dùng tay bịt lỗ thủng của tim để cầm máu, sau đó dùng phương tiện phẫu thuật kẹp lại cầm máu, khâu vết thủng ở tim. Tiếp tục thám sát phổi, kíp mổ phát hiện có 2 vết rách ở phổi.
![]() |
| Bệnh nhân đang được hồi sức tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Lê Phương. |
Nửa đêm, cuộc mổ hoàn tất trong sự thở phào của các y bác sĩ, sử dụng tổng cộng 5 đơn vị máu. Lượng máu mất quá nhiều, không thể truyền kịp nên các bác sĩ phải hút máu từ bịch đẩy trực tiếp vào cơ thể bệnh nhi. Sau khi khâu tất cả vết thủng tim, phổi, bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng các chỉ số sinh hiệu vẫn chưa ổn định. Bệnh viện Thống Nhất không có máy móc trang thiết bị hồi sức nhi, bệnh nhân được chuyển sang hồi sức tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay trong đêm.
Kết quả kiểm tra chiều 28/10 cho thấy khoang lồng ngực bé sạch, không có máu tụ, tim hoạt động tốt, những chỗ khâu không có vấn đề. Tuy nhiên chân bé hơi yếu, phim X-quang ghi nhận tình trạng gãy thân đốt sống ngực số 8, nghi ngờ dập tủy nên xuất hiện triệu chứng yếu hai chi. Ngoài ra, bệnh nhi còn gãy xương sườn số 9, 10 ở khung sau bên trái. Cháu bé được tiếp tục theo dõi sát để có những xử lý tiếp theo.
"Trẻ em không phải là một người lớn thu nhỏ nên mổ, gây mê những trường hợp nguy cấp đòi hỏi kinh nghiệm ngoại nhi như thế này sẽ vô cùng khó khăn đối với phẫu thuật viên chuyên về người lớn", bác sĩ Hiếu chia sẻ. Ông cũng nhận định nếu ngay từ đầu các đồng nghiệp Bệnh viện Thống Nhất cho chuyển viện mà không nỗ lực cấp cứu và nhờ đến sự phối hợp liên viện kịp thời thì bệnh nhân sẽ khó qua khỏi.
Theo Lê Phương (VnExpress.net)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (20/01/26 23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (20/01/26 23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (20/01/26 22:45)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (20/01/26 22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (20/01/26 22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (20/01/26 21:35)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (20/01/26 21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (20/01/26 20:56)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (20/01/26 20:49)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (20/01/26 20:41)
